Triều cường dâng cao, nhiều nơi tại TP.HCM ngập nặng

Văn Dũng Chủ nhật, ngày 29/09/2019 21:36 PM (GMT+7)
Nhiều khu vực tại TP.HCM đã bị ngập nặng do triều cường dâng lên cao đạt đỉnh 1,7m, vượt mức báo động III.
Bình luận 0

Chiều tối 29/9, nhiều khu vực tại TP.HCM như các quận 7, 8, Bình Tân, Bình Thạnh và huyện Nhà Bè bị ngập nặng do triều cường đạt đỉnh 1,7m, vượt mức báo động III.

Theo ghi nhận, từ 17h cùng ngày,  nước từ các kênh rạch và từ dưới cống tràn lên khiến nhiều tuyến đường tại các quận huyện nói trên bị ngập sâu, khiến các phương tiện lưu thông thông gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống, kinh doanh của người dân. 

Tại đường Kinh Dương Vương, Hồ Học Lãm, thuộc quận Bình Tân, nước đã tràn vào nhiều hộ dân khiến cuộc sống sinh hoạt, buôn bán gặp nhiều khó khăn. 

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, ngày 29/9, triều cường đạt mức từ 1,68 - 1,70 m tại trạm Phú An và Nhà Bè, cao hơn mức báo động III từ 0,15 đến 0,20m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều 5-7h sáng và 16-18h chiều. Dự báo, mực nước triều tiếp tục duy trì ở mức trên báo động II đến hết ngày 3/10 sau đó xuống nhanh.

Một số hình ảnh ngập tại một số khu vực ở TP.HCM chiều tối 29/9:

img

Triều cường dâng cao, đạt đỉnh 1,7m khiến nhiều khu vực ở quận 8, Bình Tân bị ngập nặng.

img

Nước tràn từ kênh xuống đường Mễ Cốc, quận 8.

img

Nhiều căn nhà bị nước tràn vào bên trong.

img

Triều cường dâng cao gây ngập nước khiến giao thông đi lại khó khăn. 

img

Đến tối cùng ngày, một số khu vực còn ngập nặng khiến người dân phải "bì bõm" lội nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem