Triều cường ở Nam Bộ: Nước dâng như thác đổ, dân khổ sở chống chọi

Thứ ba, ngày 09/10/2018 14:04 PM (GMT+7)
Những ngày này, người dân ở các tỉnh Nam Bộ như Sài Gòn, Cần Thơ, Vĩnh Long.... lại phải chống chọi với những đợt triều cường dâng cao và nhanh gây nguy cơ ngập lụt nhiều nơi.
Bình luận 0

16h chiều qua (8.10), triều cường tại TP.HCM dâng cao vượt mức báo động III khiến hàng loạt tuyến đường ở huyện Nhà Bè như Lê Văn Lương, Nguyễn Bình, Huỳnh Tấn Phát…ngập như sông, hàng loạt phương tiện bị chết máy.

3h sáng nay (9.10), triều cường tiếp tục dâng cao vượt mức báo động 3 khiến nhiều tuyến đường ở Sài Gòn ngập sâu trong nước.

img

Nước tràn vào các con hẻm, khu dân cư.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước cao nhất tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai còn tiếp tục lên trong 3 – 4 ngày tới.

img

Trung tâm văn hóa thể thao xã Nhơn Đức bị nước bẩn 'san bằng'.

Từ ngày 9 – 10.10 (1 – 2.9 Âm lịch), đỉnh triều cường sẽ đạt ở mức cao nhất. Cụ thể, khu vực tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,65 – 1,70m (cao hơn báo động III 0,15 – 0,20m), thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4 – 6 giờ và từ 16-18 giờ.

img

Hàng loạt phương tiện chết máy, phải đẩy bộ.

Tại tỉnh Vĩnh Long: Trong 2 ngày 6- 7.10 vừa qua, triều cường đã làm cho một số tuyến đê bao xung yếu ở các xã cù lao của huyện Long Hồ tràn bờ và bị bể, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, tính đến 11 giờ ngày 8.10.2018, triều cường đầu tháng 9 (âm lịch) đã gây thiệt hại trên toàn tỉnh gồm: 375ha vườn cây ăn trái; 28,4ha rau màu; tràn, vỡ 39 tuyến đê bao và vỡ 12 đập; ngập hơn 40km đường và 1.395 căn nhà…

img

Trường THCS Thạnh Quới ngập sâu, học sinh không vào học được.

Người dân cho biết, triều cường dâng cao khiến nước tràn qua mặt đường đan, sau đó do không chịu nổi sức ép nên cống đập bị bể và nước tràn dữ dội vào vườn. Do là đê bao xung yếu nên khi bị bể bờ bao đã gây ngập diện rộng.

img

Triều cường chưa đạt đỉnh nhưng nhiều nơi nước đã tràn bờ, làm ngập vườn cây ăn trái của nhiều hộ dân ở Vĩnh Long.

img

Đường huyện 23 đi từ QL1 qua 2 xã Phú Quới, Thạnh Quới mấy ngày qua do triều cường dâng cao đã bị ngập, nước tràn qua như thác đổ.

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Long Hồ, triều cường trong 2 ngày 6- 7.10 đã làm bể nhiều đoạn đê ở các xã cù lao với hơn 100ha đất trồng cây ăn trái, rau màu chịu ảnh hưởng và trên 10 tấn cá nuôi thoát ra ngoài. 

img

Đê bao ở Khu vượt lũ Phường 8, TP.Vĩnh Long cũng bị nước tràn bờ khiến nhiều đường phố chính trong nội ô TP.Vĩnh Long cũng ngập thành sông. (ảnh: DƯƠNG THU)

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, riêng trong tháng 9, ước thiệt hại do gió mạnh, mưa lớn, triều cường là 7,4 tỷ đồng. Trong đó, sạt lở đã xảy ra ở 40 điểm trong nội đồng và sông chính, làm mất 1.920m bờ sông, kinh, rạch và các công trình đê bao, đường giao thông nông thôn, ảnh hưởng 7 hộ dân. Ước thiệt hại trên 7,2 tỷ đồng.

img

Người dân bì bõm lội nước giữa phố .

Triều cường ở Cần Thơ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới

Khoảng 4 giờ sáng 8.10, triều cường dâng cao kết hợp với nước lũ đổ về đã làm vỡ đê bao chống lũ ở khu vực 3, cồn Khương (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), làm nhiều nhà cửa, vườn cây ăn trái, ao nuôi cá của các hộ dân bị ảnh hưởng.

img

Lực lượng cứu hộ tại phường Cái Khế di dời người già đến nơi an toàn. Ảnh: H.VĂN

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP.Cần Thơ, cho biết: mực nước đỉnh triều trên các sông, rạch ở TP.Cần Thơ đang lên rất nhanh và ở mức rất cao, vượt mức lịch sử trong những năm qua. Mực nước đo được vào lúc 7 giờ ngày 8.10 trên sông Hậu là 2,17m, trên mức báo động III 0,27m (cao hơn mức lịch sử 0,02m).

img

Nhà dân tại khu vực 3, cồn Khương bị ngập sâu trong nước. Ảnh: H.VĂN

Dự báo trong 3 ngày tới, đỉnh triều cao nhất tại Cần Thơ có thể lên  2,20 – 2,25m, trên mức báo động III 0,30 – 0,35 m. Đây là đợt triều cường cao nhất trong năm.

img

Đường 30 tháng 4 bị ngập sâu do triều cường sáng 8.10.2018. Ảnh: H.VĂN

Tại Cà Mau, ngày 7.10, mưa lớn cộng với triều cường đã làm ngập cục bộ nhiều tuyến đường nội ô TP.Cà Mau.

img

Một số phương tiện chết máy trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8 (TP.Cà Mau).

Còn ở Sóc Trăng, vào những ngày triều cường này, các hộ dân 2 bên đường đoạn Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Kế Sách, giáp ranh với TX Ngã Bảy (Hậu Giang) lại khổ sở vì nước ngập vào nhà, gây khó khăn trong sinh hoạt, buôn bán và đi lại. Còn xe cộ lưu thông qua đây cũng vô cùng khổ sở.

img

Đoạn ngập sâu nhất trên Quốc lộ 1A khu vực ấp Ba Rinh, xã Đại Hải (Kế Sách) ở mức khoảng 0,6 - 0,7m. (Ảnh báo Sóc Trăng)

img

img

Các phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 1A đoạn giáp ranh giữa Sóc Trăng và Hậu Giang gặp khó khăn do ngập nước (Ảnh chụp lúc 17h ngày 8,10, Báo Sóc Trăng). 

PV (Infonet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem