Triều Tiên bác đề nghị đàm phán của Hàn Quốc

Chủ nhật, ngày 14/04/2013 18:10 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 14.4, Triều Tiên đã bác lời đề nghị của Hàn Quốc về việc tiến hành đàm phán hợp tác song phương tại khu công nghiệp chung Kaesong.
Bình luận 0

Trước đó, ngày 11.4, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-Jae đã kêu gọi Triều Tiên tiến tới bàn đối thoại để khôi phục hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong, một biểu tượng của sự hòa giải và hợp tác kinh tế liên Triều.

img
Lính Hàn Quốc gần biên giới Triều Tiên.

Tuy nhiên, đáp lại, Ủy ban của CHDCND Triều Tiên chuyên về hòa bình thống nhất Tổ quốc tuyên bố: "Những cử chỉ vô nghĩa lý tương tự của Seoul chỉ là màn ngụy trang che dấu kế hoạch xâm lược quân sự". Theo quan điểm của Bình Nhưỡng, bằng chứng về sự thiếu thành thật của Seoul là thực tế tiếp diễn cuộc tập trận chung Hàn Quốc-Mỹ, cũng như đòi hỏi của Seoul muốn Triều Tiên từ bỏ chế tạo vũ khí hạt nhân.

Trước đó, Triều Tiên đã tuyên bố rút 53.000 công nhân và đình chỉ các hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong từ đầu tuần trước trong bối cảnh gia tăng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Theo VOR
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem