Triều Tiên cảnh báo sẽ “quét sạch Mỹ khỏi Trái đất”

Đăng Nguyễn - Mirror Thứ hai, ngày 24/04/2017 10:10 AM (GMT+7)
Triều Tiên tuyên bố có bằng chứng rằng Mỹ đang vận chuyển vũ khí hóa học đến Hàn Quốc để chuẩn bị cho chiến tranh và nói sẽ “quét sạch nước Mỹ khỏi Trái đất”.
Bình luận 0

img

Triều Tiên tố Mỹ có kế hoạch phát động cuộc chiến tranh hóa học nhằm vào nước này. Ảnh minh họa.

Theo Mirror, trong một tuyên bố gây chấn động gần đây, Triều Tiên cáo buộc Mỹ đang có kế hoạch “gây ra thảm họa chưa từng có” nhằm vào nước này.

Thông tin này được đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên. “Triều Tiên sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn Mỹ kích động chiến tranh hóa học và sẽ kết thúc cuộc đối đầu với Mỹ, một đế chế ma quỷ bằng cách quét sạch nước này khỏi Trái đất”.

“Mỹ không nên phớt lờ cảnh báo của Triều Tiên, rằng những hành động quân sự liều lĩnh sẽ khiến Mỹ đối mặt với kịch bản đau khổ nhất”, tờ Rodong Sinmun viết.

Đây là những nội dung đăng tải trong bài viết với tựa đề, “Kế hoạch phát động chiến tranh hóa học của Mỹ nhằm chống Triều Tiên”. Tờ Rodong Sinmun kết luận rằng, Mỹ có kế hoạch tấn công Triều Tiên bằng vũ khí hóa học.

img

Binh sĩ Mỹ đeo mặt nạ phòng độc trong chương trình huấn luyện ở Hàn Quốc.

Cụ thể, báo Triều Tiên nói, có bằng chứng cho thấy Mỹ vận chuyển vũ khí hóa học đến cảng Busan của Hàn Quốc để chuẩn bị cho chiến tranh.

“Mỹ đã để lộ kế hoạch tội ác, nhằm loại bỏ Triều Tiên để củng cố tham vọng thống trị thế giới”, tờ Rodong Sinmun viết, nhấn mạnh việc Washington lan truyền thông tin không chính xác về “mối đe dọa vũ khí hóa học từ Bình Nhưỡng”.

Tờ báo này cũng cảnh báo quốc gia láng giềng: “Hàn Quốc nên suy nghĩ kỹ về những hậu quả thảm khốc khi bắt tay với Mỹ để phát động chiến tranh hóa học”.

Trong nhiều năm qua, Bình Nhưỡng cho rằng chính phủ Mỹ có “Kế hoạch sao Mộc”, tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm lật đổ chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên hiện là một trong 5 quốc gia không tham gia công ước cấm vũ khí hóa học năm 1993 là Angola, Ai Cập, Israel, Triều Tiên và Nam Sudan.

Theo thống kê của tổ chức Sáng kiến Mối đe dọa Hạt nhân có trụ sở ở Mỹ, Triều Tiên sở hữu khoảng 2.500-5.000 tấn vũ khí hóa học.

Triều Tiên tuyên bố

Động thái mới nhất của Triều Tiên khiến tình hình ở khu vực này thêm sôi sục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem