Triều Tiên nói người bị sát hại không phải Kim Jong-nam

Đăng Nguyễn - Straits Times Thứ ba, ngày 21/02/2017 10:30 AM (GMT+7)
Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia, Kang Chol ngày 20.2 tuyên bố nạn nhân bị sát hại hồi tuần trước không phải là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Bình luận 0

img

Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia, Kang Chol nói rằng, nạn nhân bị sát hại không phải là Kim Jong-nam.

Theo Straits Times, phát biểu trước các phóng viên, ông Kang khẳng định nạn nhân không phải Kim Jong-nam. Đại sứ Triều Tiên tuyên bố việc chính quyền Malaysia nói đây là anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un là “hoàn toàn vô căn cứ”.

“Đã 7 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng nào về cái chết và hiện tại chúng tôi không tin tưởng vào quá trình điều tra của cảnh sát Malaysia”, ông Kang nói. “Đại sứ quán chỉ xác nhận ông ấy (nạn nhân bị sát hại) là Kim Chol, một công dân CHDCND Triều Tiên, dựa trên hộ chiếu của người này”.

Theo ông Kang, Bình Nhưỡng sẵn sàng gửi nhóm luật sư đến Malaysia để cùng Kuala Lumpur “điều tra chung nhằm làm rõ hơn vụ việc”. Triều Tiên cũng bày tỏ quan điểm không tin vào kết quả giám định pháp y của Malaysia.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi ông Kang trở về từ cuộc họp kín với quan chức Bộ Ngoại giao Malaysia, liên quan đến vụ việc người được cho là ông Kim Jong-nam bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur.

img

Ông Kang Chol trả lời các phóng viên trước cổng đại sứ quán.

Trước đó, ông Đại sứ Triều Tiên cũng chỉ trích chính phủ Malaysia “thiếu minh bạch” trong việc điều tra. “Cuộc điều tra của cảnh sát Malaysia không phải để làm rõ nguyên nhân cái chết và tìm kiếm nghi phạm mà nhằm mục đích chính trị”.

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định nước này không có lý do gì để bôi xấu Bình Nhưỡng và cam kết cảnh sát và bác sĩ Malaysia sẽ làm việc chuyên nghiệp và khách quan trong cuộc điều tra.

“Tôi tin rằng họ vô cùng khách quan trong những việc họ làm” . Nói về những cáo buộc của Triều Tiên, thủ tướng Razk cho biết ông hy vọng Bình Nhưỡng hiểu rằng Malaysia tuân thủ luật pháp của nước này trong việc điều tra.

Sáng ngày 13.2, một người đàn ông mang hộ chiếu Kim Chol, 46 tuổi, quốc tịch Triều Tiên được cho là đã bị hai người phụ nữ đầu độc. Người này đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Giới chức Malaysia sau đó xác định nạn nhân chính là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem