Trịnh Khả
-
Trong lịch sử Việt Nam, ông là vị vua lên ngôi sớm nhất, khi chỉ mới hơn 1 tuổi. Trong thời gian trị vì, người này được đánh giá là một vị minh quân, được quần thần, dân chúng nể trọng.
-
Giặc hèn hạ trả thù bằng cách khai quật mồ mả và lấy hài cốt của tổ tiên Lê Lợi, đặt trên thuyền và neo thuyền ở giữa sông, hòng buộc Lê Lợi phải ra hàng. Rất may, Trịnh Khả và Bùi Bị đã dùng mưu giành lại bộ hài cốt ấy.
-
Theo sách “Đại Việt thông sử”, Trịnh Khả sinh năm 1403 người xã Sóc Sơn, huyện Vĩnh Ninh, tỉnh Thanh Hoa (nay là tỉnh Thanh Hóa). Tổ tiên ông làm quan nhà Trần, đánh quân Nguyên có công. Trịnh Khả là một trong 18 người có mặt tại hội thề Lũng Nhai và trở thành một trong những vị tướng tài của Lê Lợi (Lê Thái Tổ)...
-
Đã có nhiều vụ xử quan lại lợi dụng quyền thế mà sách nhiễu, bòn rút của công, lấy tiền của dân được ghi chép trong sử sách.
-
Gốc gác của phần đông người dân Siêu Quần (Thanh Trì, Hà Nội) là ở huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), họ di dân ra đây từ đầu thời Lê sơ, và họ rước luôn cả thành hoàng làng ở trong Thanh Hóa là khai quốc công thần Trịnh Khả ra Hà thành để lập làng mới.
-
Trịnh Khả là một trong 18 người tham gia hội thề Lũng Nhai, trở thành tướng trụ cột trong khởi nghĩa Lam Sơn, tham gia những trận đánh then chốt như Tốt Động – Chúc Động, ải Lê Hoa…, sau này dẫn quân trừng trị Ai Lao, Chiêm Thành. Ông trở thành danh tướng thời nhà Lê, khiến tham quan rất khiếp sợ.