Trịnh xuân thanh
-
Một trong số những "di sản" nhắc đến là, việc PVC sử dụng tiền tạm ứng vào các mục đích khác 1.115 tỷ đồng đã dẫn đến nhiều hệ luỵ về cả chi phí, tiến độ, pháp lý, ảnh hưởng đến nguồn lực triển khai dự án.
-
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là cái tên được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua do kết quả hoạt động kinh doanh sụt giảm, 5 dự án thua lỗ nghìn tỷ và khoản lỗ lũy kế gần 3.500 tỷ đồng tại PVC thời hậu Trịnh Xuân Thanh. Đây sẽ là gánh nặng của "siêu uỷ ban" quản lý 1,5 triệu tỷ và chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh khi tập đoàn này được chuyển về.
-
Cho đến thời điểm này, PVC vẫn chưa thoát khỏi cái bóng Trịnh Xuân Thanh khi mà lỗ luỹ kế tăng lên 3.449 tỷ đồng, nợ vay ngân hàng quá hạn tăng lên 1.151 tỷ đồng. Dường như lãnh đạo PVC đang loay hoay trong bài toán khôi phục lại vị thế và hoạt động của công ty thời hậu Trịnh Xuân Thanh.
-
Bị cáo Đỗ Văn Hồng – nguyên Chủ tịch kiêm TGĐ Cty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (PVC.KBC) đã khai như vậy tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế - tham nhũng xảy ra tại công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTEX).
-
Ngày 28/8 TAND TP Hà Nội sẽ xét xử vụ án tham nhũng xảy ra tại Cty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX). Cùng với việc thực hiện các bước tố tụng, cơ quan điều tra cũng đề nghị tạm ngừng mọi giao dịch đối với biệt thự Tam Ðảo của Trịnh Xuân Thanh – người mang 2 án tù chung thân.
-
Dự án nghìn tỷ Nam Đàn Plaza vừa bị đề nghị thu hồi do chậm tiến độ nhiều năm. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng do Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí viễn thông làm chủ đầu tư. Dự án này khiến Trịnh Xuân Thanh và nhiều đại gia vướng vào lao lý.
-
Từng ngồi ghế Chánh văn phòng PVC, là cấp dưới của Trịnh Xuân Thanh, khi thi hành án, phạm nhân này trải lòng về những ngày đã qua.
-
Trịnh Xuân Thanh không chỉ "nổi tiếng", theo một cách nào đó về những việc ăn tàn, phá hại khi ở Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC), về vụ trốn chạy sang Đức, những phát ngôn bất thường trước tòa án...Trong giới doanh nghiệp, Thanh từ lâu cũng khét tiếng với những món đồ, cách ăn chơi xa xỉ của mình.
-
Theo tài liệu của phóng viên, khi còn đương chức Chủ tịch HĐQT PVC, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo thuộc cấp rút 25 tỷ đồng từ “dự án đắp chiếu” 7.000 tỷ của PVTex để mua biệt phủ hoành tráng trị giá hàng triệu USD tọa lạc trên đỉnh Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Biệt phủ đứng tên Cty Mai Phương của gia đình Thanh.
-
HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy Đinh Mạnh Thắng đã thành khẩn khai báo, khắc phục toàn bộ khoản tiền tham ô nên quyết định giảm nhẹ hình phạt, tuyên bị cáo 7 năm tù.