Trợ cấp thất nghiệp
-
Người lao động mất việc tại doanh nghiệp không có người đại diện, hoặc chủ đại diện bỏ trốn vẫn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
-
Lao động kiến nghị thanh toán 1% tiền bảo hiểm thất nghiệp nếu chưa hưởng, Bộ LĐTBXH ý kiến thế nào?
Mức đóng thấp, mức hưởng cao, nhưng nhiều lao động đang kiến nghị được hoàn khoản đóng 1% tiền bảo hiểm thất nghiệp, nếu khi lao động về hưu chưa được hưởng BHXH 1 lần. -
Trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có đơn xin nghỉ việc, công chức sẽ được nhận 2 khoản tiền là tiền trợ cấp và tiền hưởng BHXH 1 lần.
-
Những năm gần đây, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp với số lượng ngày càng tăng.
-
Dự thảo Luật việc làm (sửa đổi) đã điều chỉnh chính sách với người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhiều ý kiến không ủng hộ nội dung này.
-
Các doanh nghiệp ở Bình Dương có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn nhưng vẫn gặp khó khăn dù số lao động thất nghiệp vẫn nhiều.
-
Thay vì phải đóng cố định mỗi bên 1%, mới đây Bộ LĐTBXH đã đề xuất mức đóng bảo hiểm thất nghiệp linh hoạt. Theo đó, người lao động và chủ sử dụng chỉ cần đóng tối đa 1%.
-
Trường hợp lao động nợ BHXH, nhưng sau đó được xác nhận thời gian đóng bổ sung BHTN sẽ được bảo lưu hưởng trợ cấp thất nghiệp.
-
Số liệu báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, trong tháng 11 có 6.710 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
-
Tại cuộc họp báo định kỳ chiều 9/11, đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội TP.HCM đã thông tin về tình hình người lao động nghỉ việc, hưởng trợ cấp.