Trò chơi dân gian
-
Sáng 13/2 (tức 23 tháng Giêng), BTC Lễ hội đền Cao, TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) tổ chức lễ tưởng niệm 5 đức thánh họ Vương và khai hội đền Cao xuân Quý Mão 2023.
-
Tháng Giêng, đầu xuân năm mới, miền quê nào cũng nô nức mùa lễ hội tiếng trống hội làng. Lễ hội đền Đức Hoàng, Phúc Thành, Yên Thành (Nghệ An), cũng không nằm ngoài nét sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống ấy của ông cha.
-
Trong những ngày diễn ra lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, ngoài phần nghi lễ còn có các trò chơi dân gian truyền thống, hội thi như: Hội thi trưng bày diều sáo, vật tay, thả đèn hoa đăng cầu sức khỏe trên sông Ngàn Phố thu hút đông đảo người dân và khách thập phương tham gia.
-
Ngày 4/2 (tức ngày 14 tháng Giêng) hàng ngàn người dân cùng khách thập phương, chính quyền địa phương đã dâng hương tưởng niệm 232 năm ngày mất của Đại danh y Hải thượng Lãn Ông, tại nhà thờ của ngài đặt tại thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
-
Người dân ở xã Minh Đức huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) có truyền thống chơi pháo đất từ lâu đời. Hằng năm, cứ vào mùa xuân, nhiều nông dân nơi đây lại "biến hình" thành pháo thủ "vác đất" du xuân, trảy hội.
-
Ngày 3/2 (13 tháng Giêng), dù trời mưa lạnh nhưng hàng nghìn người dân vẫn nô nức đội mưa lạnh đến hội Lim (Bắc Ninh) để du xuân, nghe những làn điệu quan họ nổi tiếng của xứ Kinh Bắc. Năm nay, hội Lim đã không còn cảnh ăn xin, ngửa nón nhận tiền… thay vào đó là các hoạt động vui chơi cùng các trò chơi dân gian.
-
Ngày 29/1 (mùng 8 tháng Giêng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp với huyện Can Lộc long trọng tổ chức khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2023. Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh là người đáng trống khai hội chùa Hương Tích.
-
Đến với Lễ hội đền Huyền Trân, đông đảo người dân, du khách dâng hương tưởng niệm, tri ân công chúa Huyền Trân- người đã có công lao to lớn trong việc mở mang bờ cõi đất nước.
-
Chiều 27/1 (tức mồng 6 tháng giêng) UBND huyện Tứ Kỳ tổ chức liên hoan giao lưu pháo đất cổ truyền huyện Tứ Kỳ, lần thứ V năm 2023.
-
Từ ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 4 Tết, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc đón khoảng 4 vạn lượt khách, tăng gấp 2 lần năm ngoái.