Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 7/7, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Trị.
Báo cáo Bộ trưởng, tiến sĩ Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GDĐT cho biết, khóa học sinh thi THPT năm 2022 có một số khó khăn, thiệt thòi khi phải học online trong thời gian dài do dịch Covid-19. Vì vậy, Sở đã chỉ đạo các trường tăng cường ôn tập cho học sinh cho đến khi gần ngày thi.
Năm nay, tỉnh Quảng Trị có 8.486 thí sinh đăng ký dự thi. Đến thời điểm này, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 tại tỉnh Quảng Trị diễn ra an toàn. Dù trước đó, vào sáng nay, có một học sinh bị ốm phải nhập viện vào cuối giờ thi môn Ngữ Văn. Tuy nhiên, thí sinh đã được thầy cô, đội ngũ y tế chăm sóc nên đã đủ sức khoẻ tiếp tục thi môn Toán vào buổi chiều.
Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh Quảng Trị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022.
Bộ trưởng nhấn mạnh, Quảng Trị chịu nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, là địa phương xứng đáng nhận được sự quan tâm của cả nước. Bộ trưởng dặn dò các cán bộ làm nhiệm vụ thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế đã ban hành, để kỳ thi diễn ra thành công.
Để năm học mới 2022-2023 diễn ra chất lượng, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, cần bù đắp kiến thức cho học sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Bởi giáo dục đào tạo là quá trình liên tục, xuyên suốt, không thể để hụt kiến thức. Ngành giáo dục Quảng Trị cần xây dựng phương án ứng phó dịch bệnh, đề phòng bùng phát với các chủng virus mới, nhằm tránh, giảm bớt ảnh hưởng việc dạy và học.
Sau khi làm việc với Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã đến điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn để kiểm tra.
Sau khoảng 7 phút chờ đợi, khi các thi sinh rời phòng thi, Bộ trưởng đã ân cần thăm hỏi, động viên học sinh. Trò chuyện với Bộ trưởng, nhiều thí sinh cho biết, đề thi môn Toán có sự phân hoá cao. Tuy vậy, đa phần học sinh tự tin về điểm số của mình. Trong đó, có 2 nam sinh đã tự tin sẽ đạt điểm 9 khi được Bộ trưởng hỏi.