Trợ lý ĐT CH Czech nói 1 câu, thầy Park nhận tin buồn về Filip Nguyễn

Thứ tư, ngày 07/10/2020 06:10 AM (GMT+7)
Trợ lý HLV trưởng đội tuyển CH Czech là Jiri Chytry tuyên bố các cầu thủ dự bị, có thể được ra sân ở trận giao hữu với đảo Síp. Filip Nguyễn hẳn nhiên nằm trong diện này.
Bình luận 0

Sau khi nhận được lệnh triệu tập bổ sung, thủ môn Filip Nguyễn đã hội quân cùng các tuyển thủ ĐT CH Czech nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với đảo Síp vào ngày 7/10. Kế đến, CH Czech sẽ bước vào các lượt trận của UEFA Nations League gặp Israel (ngày 11/10), Scotland (ngày 14/10).

Một điểm đáng chú ý là trợ lý HLV đội tuyển Czech Jiri Chytry tuyên bố các cầu thủ dự bị, ít cơ hội ra sân trước đây của đội tuyển Czech sẽ được chơi ở trận giao hữu với đảo Síp. Đó là cơ hội để các cầu thủ thể hiện mình và cũng nhằm giúp ban huấn luyện xem xét tuyển chọn vào đội hình chính thi đấu UEFA Nations League. Điều này mở ra cơ hội cho Filip Nguyễn, thủ môn chưa được ra sân trong màu áo ĐT CH Czech.

Trợ lý ĐT CH Czech nói phũ, thầy Park nhận tin buồn về Filip Nguyễn - Ảnh 1.

Filip Nguyễn đứng trước cơ hội lần đầu bắt cho ĐT CH Czech

Còn nhớ ở lần tập trung trước vào hồi tháng 9/2020, Filip Nguyễn cũng có mặt nhưng không được ra sân trong trận thua 1-2 trước Scotland ở UEFA Nation League. Tại thời điểm ấy, nhiều thông tin trái chiều xoay quanh Filip Nguyễn và ĐT Việt Nam. Bởi trước thời điểm trận đấu đó diễn ra, facebook được tích xanh (xác nhận chính chủ) mang tên Filip Nguyễn khẳng định anh sẽ lựa chọn thử thách tại CH Czech thay vì chờ đợi cơ hội với ĐT Việt Nam do vấn đề còn khúc mắc về nhập tịch. Bản thân bố của Filip Nguyễn cũng chia sẻ trên một tờ báo điện tử rằng con trai ông đã lựa chọn CH Czech.

Tuy nhiên, sau khi không vào sân ở trận gặp CH Czech, một tờ báo khác có nói rằng Filip Nguyễn đã nói chuyện với người đại diện để đàm phán chuyện không ra sân thi đấu ở trận gặp Scotland. Cũng sau đó, bố của Filip Nguyễn có đính chính rằng con trai ông vẫn chờ đợi cơ hội thi đấu cho ĐT Việt Nam.

Vậy nhưng việc CH Czech tiếp tục gọi Filip Nguyễn lên đội tuyển, thậm chí có thể mở cửa cho Filip Nguyễn thi đấu ở trận gặp đảo Síp thì có thể khẳng định Filip Nguyễn đã nghiêng về CH Czech – đất nước mà anh sinh ra, lớn lên và thành danh tại đây.

Nếu Filip Nguyễn ra sân trong màu áo ĐT CH Czech, ĐT Việt Nam coi như không thể có sự phục vụ của anh. Dẫu sao, bản thân ĐT Việt Nam cũng không còn gì phải tiếc nuối. Bởi VFF đã thật sự nỗ lực trong khả năng của mình. Đáng tiếc vì rào cản pháp lý, Filip Nguyễn chưa thể có quốc tịch Việt Nam. Chuyện ĐT Việt Nam và Filip Nguyễn không thể tìm đến nhau có chăng cũng vì một chữ duyên chưa trọn vẹn.

Trí Công (Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem