Tin tối (6/10): HLV Park Hang-seo "đóng cửa" ĐT Việt Nam với thủ môn Bùi Tiến Dũng

Minh Tú Thứ ba, ngày 06/10/2020 20:10 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo "đóng cửa" ĐT Việt Nam với thủ môn Bùi Tiến Dũng; Quá thất vọng Bùi Tiến Dũng, CLB TP.HCM đàm phán gấp với Văn Lâm; Tân binh Barca không hiểu Messi nói gì; PSG "chốt sổ" bằng tân binh từ Barca; Chelsea chia tay 2 tiền vệ vào giờ chót;
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo "đóng cửa" ĐT Việt Nam với thủ môn Bùi Tiến Dũng

Về chơi cho CLB TP.HCM đầu mùa này, thủ môn Bùi Tiến Dũng ra sân đều đặn hơn trong lúc đàn anh Thanh Thắng bị chấn thương. Hoặc cũng có thể HLV thủ môn Trần Minh Quang nhìn nhận Tiến Dũng tập luyện tốt hơn. Bởi chính HLV trưởng Chung Hae-seong tiết lộ ông không chọn thủ môn ra sân mà trao toàn quyền cho trợ lý.

Tin tối (6/10): HLV Park Hang-seo "đóng cửa" ĐT Việt Nam với thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo "đóng cửa" ĐT Việt Nam với thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Duy có điều là sự tin tưởng thủ môn số 1 ở Thường Châu năm nào không tỉ lệ thuận với sự chắc chắn và hiệu quả như mong muốn. Chỉ sau 9 lần ra sân trên mọi mặt trận, Dũng đã phải vào lưới nhặt bóng 21 lần. Xui xẻo cho học trò cưng cũ của thầy Park trong hai lần ông có mặt trên sân Hàng Đẫy (bán kết Cúp Quốc gia) và V.League (vòng 13) ở sân Pleiku, đội bóng TP.HCM đều có 5 lần bị thủng lưới.

Theo tiết lộ, ở đợt tập trung tới đây, HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ ngó lơ Bùi Tiến Dũng khi trong tay ông đang có một loạt thủ môn đạt phong độ ổn định như Đặng Văn Lâm, Nguyên Mạnh, Tuấn Anh, Bửi Ngọc, Văn Hoàng, Văn Phong hay Văn Toản. Đấy là còn chưa kể tới phương án Filip Nguyễn - người luôn mong muốn được khoác áo ĐT Việt Nam.

Quá thất vọng Bùi Tiến Dũng, CLB TP.HCM đàm phán gấp với Văn Lâm

Tin tối (6/10): Quá thất vọng Bùi Tiến Dũng, TP.HCM đàm phán gấp với Văn Lâm - Ảnh 1.

Văn Lâm có thể trở lại V.League vào năm 2021.

TP.HCM đã tốn hàng tỉ đồng để chiêu mộ Bùi Tiến Dũng từ Hà Nội FC. Tuy nhiên, những gì mà thủ môn người Thanh Hóa để lại sau giai đoạn 1 V.League 2020 chỉ là 2 từ "thất vọng". Ở trận gặp HAGL vừa qua, chàng thủ môn U23 Việt Nam đã phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần.

Tính từ đầu mùa, Bùi Tiến Dũng đã bắt chính 9 trận cho TP.HCM, để thủng lưới 21 bàn. Tính trung bình, thủ môn người Thanh Hóa để lọt lưới 2,3 bàn/trận. Một con số khó có thể chấp nhận với một thủ môn được coi là triển vọng nhất nhì Việt Nam. Vì vậy, theo đại diện của TP.HCM, CLB này đã liên hệ với Muangthong để mua lại hợp đồng 1,5 năm của Văn Lâm.

Trước đây, Muangthong từng có lần đánh tiếng sẵn sàng bán Văn Lâm nếu nhận được đề nghị hợp lý. Do đó, TP.HCM chỉ cần chi tiền là có thể thành công ở thương vụ "bom tấn" này. Trong nỗ lực vươn lên trở thành CLB số 1 Việt Nam, TP.HCM không ngại phá két, vụ 2 tiền đạo Costa Rica là một ví dụ.

PSG "chốt sổ" tân binh thứ 5

Tin tối (6/10): Quá thất vọng Bùi Tiến Dũng, TP.HCM đàm phán gấp với Văn Lâm - Ảnh 2.

Rafinha từng được cho mượn ở nhiều CLB

Ngay trước giờ hết hạn chuyển nhượng Hè 2020, PSG đã ký thành công tiền vệ Rafinha từ Barca. Đây là bản hợp đồng thứ 5 của nhà ĐKVĐ Ligue 1 trong phiên chợ này. Điều đáng nói, PSG không phải bỏ ra đồng nào với Rafinha và chỉ phải trả 3 triệu euro phụ phí trong tương lai nếu cầu thủ này có thành tích tốt.

Chelsea chia tay 2 tiền vệ vào giờ chót

Bakayoko và Loftus-Cheek

Bakayoko và Loftus-Cheek

Sau khi chi ra hơn 200 triệu bảng để mang về 7 tân binh, Chelsea cũng phải tìm cách giảm tải để cân bằng đội hình và quỹ lương. Ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng, The Blues đã đẩy đi 2 tiền vệ là Bakayoko và Ruben Loftus-Cheek theo dạng cho mượn. Trong đó, Bakayoko gia nhập Napoli, còn Loftus-Cheek đến Fulham.

Tân binh Barca không hiểu Messi nói gì

Ngôi sao đầy triển vọng người Mỹ Sergino Dest

Ngôi sao đầy triển vọng người Mỹ Sergino Dest

Hậu vệ người Mỹ, Sergino Dest thừa nhận anh không hiểu Lionel Messi nói gì, bởi lẽ số 10 của Barca chỉ nói tiếng Argentina. Tân binh của Barca nói: "Tôi đã được gặp gỡ tất cả mọi người, bao gồm cả Messi. Anh ấy không nói tiếng Anh, nhưng gặp anh ấy mang đến cảm giác rất đặc biệt. Thú thật thì tôi không hiểu Messi đã nói gì với tôi. Thế nhưng, chỉ cần chúng tôi cười với nhau, mọi thứ sẽ ổn”.

Griezmann không thích đá cánh

Tin tối (6/10): Quá thất vọng Bùi Tiến Dũng, TP.HCM đàm phán gấp với Văn Lâm - Ảnh 5.

Griezmann thường đá tiền đạo trung tâm ở Pháp và Atletico

HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp khẳng định Antoine Griezmann không thích đá cánh. Vì vậy, tuyển thủ Pháp tỏ ra rất thất vọng khi HLV Koeman đẩy anh sang đá cánh phải và để Leo Messi đá tiền đạo trung tâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem