Trộm hãm hiếp tập thể vợ trước mặt chồng

Thứ sáu, ngày 18/01/2013 12:55 PM (GMT+7)
Một phụ nữ Ấn Độ vừa bị hiếp dâm tập thể và hành hạ dã man trước mặt chồng con sau khi một băng trộm cướp đột nhập vào nhà ở làng Purbind Nagar village, gần Aligarh, bang Uttar Pradesh, Telegraph đưa tin hôm 16.1.
Bình luận 0

Nạn nhân bị nhiều vết thương nghiêm trọng ở đầu sau vụ tấn công và hiện đang được chữa trị tại bệnh viện.

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi những vụ tấn công tình dục lan nhanh như đại dịch kể từ sau khi nổ ra vụ hiếp dâm tập thể nữ sinh viên 23 tuổi trên xe buýt ở Delhi - phát pháo dẫn tới hàng loạt các cuộc biểu tình khắp nước này.

img
Ảnh minh họa

Theo lời kể của chồng nạn nhân, bọn trộm gồm 7 người đã đột nhập vào nhà họ lúc 2 giờ30 trong khi anh cùng vợ và đứa con trai 4 tuổi đang ngủ trên giường. Chúng khống chế và bịt miệng anh rồi sau đó tấn công vợ anh.

Trước khi thực hiện hành vi đồi bại với người vợ, bọn trộm đã lấy số tiền mặt 1.380 Rupee (25 USD) và một số trang sức.

Hai nghi phạm liên quan tới vụ trộm và hãm hiếp đã bị bắt, trong khi cảnh sát đang truy lùng 5 nghi phạm còn lại. Chúng còn dùng đá đập vào đầu nạn nhân khi cô chống cự.

Theo NLĐ/Indianexpress,Telegraph

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem