Trồng bí Nhật... xuất ngoại: Nhàn nhã vẫn lãi khá

Công Xuân Thứ bảy, ngày 07/05/2016 07:17 AM (GMT+7)
Sau hơn 3 tháng kể từ khi xuống giống, hơn 32 tấn bí đã được thu hoạch và giao cho đối tác xuất bán sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc....
Bình luận 0

Từ kết quả này, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp nông thôn (gọi tắt là HTX) Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh dự kiến sẽ mở rộng mô hình liên doanh trồng bí đỏ lên gấp gần 25 lần so với hiện tại.

img

Giống bí Nhật mà người dân xã Tịnh Trà mới đưa về trồng.

Những ngày cuối tháng 4, cũng là lúc những hộ dân tham gia mô hình thí điểm trồng giống bí đỏ, xanh Nhật Bản đầu tiên ở Quảng Ngãi chuẩn bị thu hoạch đợt thứ 3.

Ông Lê Hùng Cường, Phó Giám đốc HTX Tịnh Trà kể: "Sau khi tìm hiểu và ký kết, vào tháng 1 vừa qua giống bí đỏ, bí xanh của Nhật Bản đã được đưa về trồng thử nghiệm tại 9 điểm ở những vùng đất khác nhau tại 2 xã Tịnh Hiệp và Tịnh Trà, với sự tham gia của 10 hộ và diện tích khoảng 2ha. Trong đó người ít nhất là từ 1 sào/hộ (500m2/sào)".

img

img

Một ruộng bí Nhật của người dân.

Chị Huỳnh Thị Chi, ở Tịnh Trà phấn khởi cho biết: "Trước đây trên 1 sào đất này, gia đình trồng lúa và một số cây màu khác nhưng do bạc màu, thiếu nước nên năng suất rất thấp, hoặc kém hiệu quả. Vì vậy khi nghe triển khai chương trình này tôi đã đăng kí tham gia".

Theo đó sau hơn 3 tháng trồng, với diện tích khoảng 1 sào chị Chi thu hoạch được khoảng 1,7 tấn. Với giá mua 3.000 đồng/kg, trừ chi phí còn lãi khoảng 3 triệu đồng. Tính ra tương đương 60 triệu đồng/ha/vụ, một con số vô cùng hấp dẫn so với nhiều loại cây trồng khác.

img

Giới thiệu mô hình trồng bí Nhật cho người dân trong vùng để mở rộng diện tích.

Theo những hộ tham gia mô hình này, giống bí Nhật có nhiều ưu điểm, như: Chi phí đầu tư chỉ khoảng 1 triệu đồng/sào; tỉ lệ sống sau khi gieo hạt gần như 100%; công chăm sóc ít, sự kháng bệnh và phát triển khá mạnh; hợp với điều kiện đất và khí hậu trong vùng; lượng nưới tưới chỉ bằng 50% so với nhiều loại cây trồng khác...

Năng suất bình quân của bí Nhật khoảng 1,5 tấn/sào, giá bán khoảng 3.000 đồng/kg. Và điều quan trọng là được Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Việt Nam kí kết bao tiêu toàn bộ.... Vì vậy người trồng không lo việc tìm thị trường tiêu thụ như các loại nông sản khác.

img

img

Thu hoạch bí.

Ông Cường, Phó Giám đốc HTX Tịnh Trà tâm sự: "Với kết quả đạt được và lợi nhuận mang về khá như vậy, cho nên hiện HTX Tịnh Trà dự kiến trong vụ tới sẽ nâng diện tích trồng giống bí Nhật lên khoảng 45 – 50ha”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem