Trồng cà rốt

  • Với tổng diện tích lên tới 360ha, xã Đức Chính được coi là “vựa” cà rốt của huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) và cũng là nơi trồng cà rốt nhiều nhất miền Bắc. Vụ thu hoạch năm nay, mặc dù giá bán thấp hơn năm ngoái một nửa, nhưng nhiều hộ vẫn có thu nhập cao từ loại củ này.
  • “Tập trung sản xuất quy mô hàng hóa phải gắn với liên kết, chế biến và nhất định phải sản xuất sạch” là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khi đến thăm vùng trồng, chế biến cà rốt các xã Đức Chính, Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, hôm 20.1.
  • Hiện nay, người dân xã Nam Tân, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang bước vào vụ thu hoạch cà rốt. Năng suất và chất lượng cà rốt giảm mạnh nên dù giá cao gần gấp đôi so với các năm trước, nhưng nông dân vẫn buồn vì thất thu.
  • Trước đây, bà con nông dân xã Đức Chính (Cẩm Giàng, Hải Dương) chuyên trồng lạc, ngô nhưng do hiệu quả kinh tế kém nên đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cà rốt.
  • Khi đời sống ngày càng được nâng cao, trẻ em thường quan tâm khám phá thế giới của thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, ti vi,..mà quên đi thế giới thiên nhiên rộng lớn bên ngoài. Vì vậy, nhân dịp Tết thiếu nhi lần này, bạn hãy dạy con khám phá thiên nhiên bằng việc bắt đầu cùng con trồng những loại rau quả mà chúng thích.
  • Lo lắng tìm đầu ra cho sản phẩm, người dân trồng cà rốt ở các huyện Nam Sách, Cẩm Giàng (Hải Dương) đã chủ động hợp tác, liên kết với doanh nghiệp. Song, bà con vẫn chưa hết lo vì không thể quyết định được giá bán.
  • Đã có quá nhiều bài học về trồng trọt, chăn nuôi theo phong trào, cung vượt cầu nên người dân trồng cà rốt ở các huyện Nam Sách, Cẩm Giàng (Hải Dương) đã chủ động hợp tác, liên kết với doanh nghiệp. Song, bà con vẫn chưa hết lo vì họ vẫn không thể quyết định được giá bán.