• Tết Nguyên đán ngày càng tới gần, nhiều nông hộ trên cao nguyên Mộc Châu lại tất bật với việc hái cam Vinh bán tết. Ông Đặng Danh Sơn, tiểu khu 12, xã Tân Lập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) là một trong những hộ ăn nên làm ra nhờ trồng 850 gốc cam Vinh trên 1,5ha đất dốc, bình quân mỗi vụ ông thu lãi 160 triệu đồng.
  • Vào vườn cam Vinh của gia đình ông Phạm Văn Yên, thôn Văn Yên (xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) trong những ngày cận tết Âm lịch, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh 600 gốc cam Vinh sai quả rủ xuống đất, trái nào cũng to, căng như trứng ngỗng, vàng óng cả một triền đồi. Vườn cam Vinh của ông Yên rộng 1ha, sau khi trừ chi phí mỗi năm ông thu lời khoảng 300 triệu đồng.