Trồng cây sachi
-
Trái ngược với dự tính lợi ích kinh tế mang lại đẹp như “tranh vẽ” đã đưa ra trước đó, sau 2 năm triển khai hiện dự án trồng cây Sachi (Sacha Inchi)-nữ hoàng quả khô ở huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 2,3 tỷ đồng gần như tàn lụi, chết hoàn toàn.
-
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, đơn vị chuyên kiểm dịch thực vật cho biết, riêng tháng 1/2021, tỉnh Lâm Đồng đã làm thủ tục kiểm dịch xuất khẩu cho 7 tấn hạt sachi sang thị trường Đài Loan.
-
Để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ nông dân ở tỉnh Bình Phước đã lựa chọn cây sachi thay thế cây tiêu dù chưa có bất cứ đánh giá cụ thể nào về hiệu quả kinh tế. Hậu quả, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều nhà vườn rơi vào cảnh dở khóc, dở cười bởi sản phẩm bán không ai mua.
-
Trước việc một số mặt hàng nông sản như điều, hồ tiêu luôn trong tình trạng mất mùa, rớt giá, nhiều nông dân đã bất chấp khuyến cáo của ngành nông nghiệp tỉnh Bình Phước, chạy theo “cơn sốt” của thị trường, đua nhau trồng những giống trái lạ, trong đó có cây sachi, cây sâm đất. ...
-
Năm 2019, anh Võ Văn Vinh, Giám đốc hợp tác xã Dịch vụ nông lâm, thủy sản Trường An, xã Ba Động, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã thực hiện mô hình trồng thực nghiệm cây sacha inchi (cây sachi). Anh Vinh trồng cây sachi theo hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trên diện tích 2,7ha.
-
Những năm qua, tại các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Đăk Lăk, hồ tiêu chết hàng loạt khiến nông dân điêu đứng, cà phê cũng liên tục sụt giá nên ai cũng ngán ngẩm. Nghe đồn cây sachi là “vua của các loại hạt”, có giá từ 500.000 - 800.000 đồng/kg nên nhiều gia đình đã đổ xô trồng khi đầu ra chưa chắc chắn. Hệ quả là hạt sachi không những khó bán mà giá còn có giá quá rẻ.
-
Dám nghĩ, dám làm, dám thử nghiệm khi đem giống cây sachi - loài cây lạ về trồng trên phần đất đồi lổn nhổn đá hộc của gia đình, anh Hoàng Văn Tuấn ở Bản Giềng, xã Dương Quang, TP. Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) đã thu về bộn tiền.
-
Chia tay với nghề “gõ đầu trẻ”, chị Lê Thị Vân đã chọn cho mình một hướng đi mới không ai ngờ tới, đó là làm nông nghiệp. Sau hơn 3 năm lăn lộn, chị đã thành công trong việc trồng cây sachi, tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ sức khỏe, mở ra con đường thoát nghèo cho người dân tỉnh Hòa Bình.
-
Cây sachi lấy được cả lá, thân, quả và cả rễ cây để làm thực phẩm và mỹ phẩm. Giống cây này trồng 1 lần mà cho thu tới hơn chục năm. Bà con nông dân ở các xã vùng cao của tỉnh Hòa Bình đang hy vọng đây sẽ là giống cây trồng mới để làm giàu...
-
Chia tay nghề “gõ đầu trẻ”, chị Lê Thị Vân đã chọn cho mình một hướng đi mới, đó là làm nông nghiệp. Sau hơn 3 năm lăn lộn, chị đã thành công trong việc trồng cây sachi, tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ sức khỏe và mở ra con đường thoát nghèo cho người dân Hòa Bình.