Trồng cây thanh long
-
Đó là ông Bùi Văn Bình (SN 1962), Tổ trưởng Tổ hợp tác cây thanh long Đông Bắc, xóm Đồng Nang, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. "Cây rồng xanh" - cây thanh long được ông mang về trồng đầu tiên ở xã Đông Bắc cách đây 10 năm. Hiện, ông Bình đang trồng 500 gốc với tổng diện tích 0,45ha.
-
Cây thanh long được mang về trồng và bén rễ tại xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi (Mường Động), tỉnh Hòa Bình. Sau nhiều năm, cây trồng này đang cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, giúp người nông dân nâng cao thu nhập, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã nói riêng và địa bàn huyện nói chung.
-
Không những là người đầu tiên đưa giống thanh long ruột đỏ về trồng tại địa phương, mà Tống Văn Chiến (bản Bãi Sở, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) còn hỗ trợ, giúp đỡ cho hơn 30 hộ gia đình trong bản trồng cây thanh long ruột đỏ để cùng nhau xóa đói, giảm nghèo làm giàu bền vững.
-
Thanh long là cây trồng phổ biến của các tỉnh phía Nam như Bình Thuận, Tiền Giang, Long An… Đối với người dân miền Bắc thì nó là cây trồng hoàn toàn mới.