Trồng có 150 gốc hoa thiên lý mà mỗi năm "ăn ra" 60 triệu đồng

Thứ sáu, ngày 18/08/2017 19:30 PM (GMT+7)
Với 2.000m2 đất vườn cải tạo để trồng hoa thiên lý, trong 6 tháng cho hoa, hộ ông Trần Xuân Cuối ở thôn 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (Bình Phước), mỗi tháng thu đều như vắt chanh khoảng 10 triệu đồng.
Bình luận 0

Ông Cuối cho hay, như bao hộ nông dân trên địa bàn, trước đây nhà ông thường trồng bầu, bí, khổ qua, dưa leo... Tuy nhiên, các loại cây trồng này tốn nhiều công chăm sóc, giá bấp bênh, hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2015, sau khi tìm hiểu các vườn trồng hoa thiên lý, ông quyết định gắn bó với loại cây này. Ban đầu, ông trồng 50 gốc, sau hơn 2 tháng chăm sóc, thiên lý cho thu hoạch. Lứa đầu tiên ông thu hơn 5kg hoa, bán giá 40 ngàn đồng/kg. Các lứa sau năng suất hoa tăng dần.

img

Vườn thiên lý cho thu nhập cao của gia đình ông Trần Xuân Cuối.

Thấy trồng thiên lý cho thu nhập khá, ông Cuối mạnh dạn trồng thêm 100 gốc và đầu tư làm giàn leo chắc chắn. Hiện vườn thiên lý của ông cho thu hoạch bình quân từ 12-20kg/ngày, giá bán 30-40 ngàn đồng/kg. Vào dịp lễ, tết, giá hoa thiên lý lên đến cả trăm ngàn đồng/kg. Như vậy, tính ra bình quân mỗi ngày hộ ông Cuối thu nhập ổn định từ 300-700 ngàn đồng.

Nói về kinh nghiệm trồng thiên lý, ông Cuối cho hay: Thiên lý là loại cây dây leo dễ trồng, khả năng kháng bệnh rất cao. Thông thường thiên lý cho nhiều hoa nhất từ tháng 1-6, mỗi năm trung bình thu hoạch 6 tháng. Trồng loài cây này phải làm giàn. Cột giàn bằng bê tông hay tận dụng trụ tiêu cũ, mỗi trụ dài 2,5m, chôn xuống đất 50cm. Cứ 3,5m chôn 1 cột, trên đầu cột căng dây kẽm xen kẽ dây ni-lon giúp tiết kiệm chi phí, cách 50cm căng 1 dây.

Ông Cuối nói về cách làm giàn hoa thiên lý: "Làm giàn chắc chắn, cây được chăm bón tốt thì tuổi thọ kéo dài trên 10 năm. Về nhân giống hoa thiên lý, chỉ cần chọn phần dây không quá già, không quá non, cắt thành đoạn khoảng 8-10cm rồi ươm, phần trên giữ lại 2 mắt lá. Ươm đến khi cây ra rễ và lá non thì có thể đem trồng...".

Ông Phạm Quang Yên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiện Hưng cho biết: "Trồng thiên lý đang cho hiệu quả kinh tế cao nên nhiều hộ trong xã đã tận dụng diện tích đất quanh nhà để trồng và có nguồn thu nhập khá ổn định. Sắp tới, xã sẽ tiếp tục nhân rộng cách làm này, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có ít đất sản xuất, giúp người dân thoát nghèo bền vững...".

Đức Trung (Báo Bình Phước)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem