Trồng cỏ
-
Thời điểm này, nông dân trồng cỏ nhung ở Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) rất phấn khởi vì giá cỏ nhung đang ở mức cao. Thương lái đến thu mua với giá từ 25.000 - 28.000 đồng/m2. Với giá bán này, bà con trồng cỏ nhung có lợi nhuận trên 10.000 đồng/m2.
-
Chỉ học hết lớp 9 rồi bỏ học do hoàn cảnh khó khăn, Bàn Văn Trường, xóm Bãi Bông, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) từng có thời gian bươn chải đủ nghề để kiếm sống. Thế rồi, chàng trai 9x người Dao đã tìm hướng thoát nghèo với mô hình chăn nuôi bò lai Sind.
-
Trong khi người ta thuê đất, diệt sạch cỏ để trồng cây thì nhiều nông dân ở xã Thanh Hà (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) làm chuyện “ngược đời” là thầu ruộng xấu, vây dây thép gai, nuôi cỏ dại.
-
Hàng nghìn hộ nông dân ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đã chuyển đổi 657 ha đất chuyên trồng mía đường sang trồng cỏ nuôi bò. Đây là mô hình chuyển đổi vừa dễ sản xuất vừa cho thu nhập ổn định với mức từ 170 – 200 triệu đồng/ha /năm.
-
Trước kia, người dân vùng cao Sơn La nuôi gia súc chủ yếu bằng cách thả rông trên rừng, đến mùa cần trâu cày kéo mới đi tìm về, dẫn đến việc không quản lý được. Nhờ thay đổi nhận thức, các hộ dân đã tận dụng diện tích đất sang trồng cỏ, xây dựng chuồng trại, đưa gia súc về nuôi nhốt, nhờ vậy mang lại hiệu quả cao.
-
Trai 9X người Mông xây "biệt thự" cho bò khổng lồ, đẹp hơn cả nhà ở, kiếm đều đặn trăm triệu mỗi năm
Thời gian đầu, thấy anh Hồng làm kiểu nhà lạ để nuôi bò vỗ béo, nhiều người Mông ở Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) còn tưởng đầu óc anh có vấn đề, có người dọa anh làm trái ý "bề trên" sẽ bị phạt. Bỏ ngoài tai tất cả, chàng trai 9X này vẫn kiên trì làm theo ý mình. Giờ anh đã thành triệu phú. -
Với cách làm kiểu mới, thông minh, ông Phó Văn Tới, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã lên đê bao gần chục ha đất trồng lúa trước đây chuyển sang trồng cỏ chăn nuôi bò. Ông Tới trồng 2 loại cỏ sợ nước, rễ dài tới 2m để làm thức ăn xanh nuôi bò...
-
Những năm qua, nhận vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), Hội Nông dân (ND) xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã làm tốt việc đưa vốn đến đúng đối tượng. Nhờ đồng vốn ưu đãi, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả.
-
Ông Nguyễn Huy Thảo, xóm 10, xã Điền Xá, huyện Nam Trực (Nam Định) nói: “Trồng cỏ Nhật Bản nếu cẩn thân, chăm chỉ thì chả lo mất mùa mà lãi lại cao hơn trồng lúa gấp cả mấy lần. Mỗi sào cỏ Nhật cho lãi tới 7-10 triệu đồng mỗi năm...”.
-
Hoạt động hơn 10 năm nay tại xã Đông Hiếu, TX.Thái Hòa (tỉnh Nghệ An), trang trại bò sữa Vinamilk đã có sự liên kết chặt chẽ với nông dân trong sản xuất, chăn nuôi. Đáng chú ý là mô hình giao đất để nông dân trồng cỏ cung cấp nguồn thức ăn cho bò.