Trồng dừa xiêm
-
Ở thôn Trà Sơn (xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam), cựu chiến binh Thiều Quang Bình là tấm gương sáng trong phong trào thi đua phát triển kinh tế. Giá trị nhất phải kể đến vườn dó bầu gần 400 cây. Ông Bình cho biết đã vào thuốc tạo trầm cho cây, dự kiến sau 3-4 năm, vườn dó bầu tạo doanh thu hàng chục tỷ đồng
-
Những năm qua, phong trào trồng dừa xiêm ở huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) phát triển mạnh. Đi đôi với việc mở rộng diện tích, chính quyền và người dân trong huyện còn tập trung thực hiện nhiều biện pháp để từng bước nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả kinh tế từ cây dừa.
-
Có tư duy nhạy bén và nắm bắt nhu cầu thị trường, anh Nguyễn Thanh Tâm, ấp Phước Bình, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, (tỉnh Vĩnh Long) đã mạnh dạn đầu tư trồng dừa xiêm xanh cho hiệu quả kinh tế cao và mang tính bền vững.
-
Trồng và nhân giống dừa xiêm lùn, trái đỏ, ông Trần Văn Chín (phường Tân Khánh, TP.Tân An, tỉnh Long An) có thu nhập ổn định.
-
Về xã An Thạnh Nhất (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), nhiều người rất thích thú khi được chiêm ngưỡng vườn dừa xiêm xanh Mã Lai của chàng trai thế hệ 9X với khoảng 150 cây dừa đang cho trái.
-
Nhận thấy lợi ích kinh tế của cây dừa, những năm trở lại đây, nông dân nhiều địa phương ở tỉnh Long An mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa trên những diện tích trồng kém hiệu quả sang trồng dừa xiêm lùn...
-
Lặn lội mang giống dừa Xiêm từ Bến Tre về trồng tại Hưng Yên, đến nay, gia đình ông Ngô Đình Chiến tại xã Phạm Ngũ Lão (Kim Động, Hưng Yên) bán hàng nghìn quả dừa mỗi năm. Với giá bán trên thị trường từ 15 – 20.000 đồng/quả, ước tính trang trại dừa của ông Chiến thu về trên 500 triệu đồng mỗi năm.
-
Cây dừa xiêm hiện đang được bà con ở xã Tân Bình (Tx. Lagi, Bình Thuận) quan tâm và nhân rộng diện tích trong vài năm trở lại đây. Cây trồng này đang mạng lại thu nhập khá ổn định cho nhiều hộ gia đình, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.
-
Bà Phạm Thị Vân, người sáng lập Công ty TNHH Dừa Cười (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đi nhiều nơi trong tỉnh tìm nguồn dừa trái đạt chuẩn tròn đều và ngọt, hưng không có đủ số mình cần. “Một hệ thống siêu thị nước ngoài đặt cung cấp cho họ 10 triệu trái dừa/năm. Rất tiếc, chúng tôi không tìm ra đủ nguyên liệu để cung cấp”...
-
Ngày 18/11, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm làm trưởng đoàn đã về tỉnh Bến Tre kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020. Đoàn đã bất ngờ trước tài trồng bưởi da xanh, dừa xiêm của nhiều nông dân xã Tường Đa, huyện Châu Thành.