Trồng hoa hướng dương cho khách vào chụp ảnh, thu 5 - 7 triệu/ngày

Văn Hà Thứ ba, ngày 14/01/2020 07:05 AM (GMT+7)
Các thành viên HTX Nông nghiệp Nghệ thuật và Dược liệu Gia Lai đã trồng bạt ngàn hoa hướng dương để bán vé cho người dân vào tham quan, chụp ảnh. Vào dịp cận tết này, mỗi ngày vườn hoa đón hàng trăm lượt khách, cho thu nhập 5 - 7 triệu đồng.
Bình luận 0

Vườn hoa hướng dương nở rộ của  HTX Nông nghiệp Nghệ thuật và Dược liệu tỉnh Gia Lai nằm trên đường Chu Mạnh Trinh (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) những ngày gần đây trở thành địa điểm tham quan, chụp ảnh của đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

                      img

Nhiều gia đình đã thuê những trang phục áo dài xuân đến vườn hoa chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc.

Trao đổi với phóng viên Báo DANVIET.VN, chị Phạm Thị Hồng Hoa (du khách tham quan, chụp ảnh tại vườn hoa) cho biết: "Tôi thấy mô hình trồng hoa bán vé dịp tết này rất lạ và hút khách. Ở Gia Lai trước giờ ít có những mô hình như thế này. Nếu được nhân rộng, đầu tư, trang trí thêm xích đu, chong chóng… như ở Đà Lạt hay nhiều nơi khác tôi nghĩ sẽ thu hút được nhiều du khách hơn, người trồng sẽ có thêm thu nhập.

                      img

                      img

Vườn hoa đẹp, thu hút nhiều bạn trẻ trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

Theo bạn Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (du khách Gia Lai), trước đây muốn chụp ảnh với những vườn hoa rộng lớn, đẹp phải đi đến những nơi như Đà Lạt, Đắk Lắk… nhưng dịp tết này tại Gia Lai đã có được một vườn hoa đẹp, lạ ngay trung tâm thành phố thật là thích. Hi vọng thời gian tới sẽ có nhiều chủ vườn trồng nhiều loại hoa độc lạ hơn để người dân có được nhiều nơi tham quan, chụp ảnh dịp tết.

                       

img

Không những thu hút nhiều bạn trẻ, các gia đình mà đây cũng là nơi cô dâu chú rể chụp hình cưới.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Hùng Cường (30 tuổi, thành viên HTX Nông nghiệp Nghệ thuật và Dược liệu Gia Lai) chia sẻ, xuất phát từ tình yêu thiên nhiên, các thành viên trong HTX đã ấp ủ ý định tạo ra một vườn hoa hướng dương nhằm phục vụ cho người dân tham quan du lịch dịp tết. “Lúc mới bắt đầu còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, nhưng sau một thời gian cố gắng chăm sóc, học hỏi kinh nghiệm chúng tôi đã trồng thành công và thu hút được khách tham quan dịp tết”, anh Cường nói.

                     img

                     img

Du khách tham quan cảm thấy thích thú khi được hòa mình vào một vườn hoa độc đáo, chụp ảnh bên gia đình vào dịp đầu xuân.

Cũng theo anh Cường, vườn hoa hướng dương của HTX có diện tích khoảng 10.000 m2 nằm giữa lòng TP. Pleiku. Ngay từ những ngày đầu mở cửa, nơi đây đã thu hút từ 300 – 500 lượt khách/ngày với giá vé 20.000 đồng/lượt. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần số lượng khách tham quan lên đến gần 1.000 lượt cho thu nhập rất cao. Còn tính bình quân thì HTX thu khoảng 5 - 7 triệu/ngày từ việc bán vé cho khách vào tham quan, chụp ảnh".

                      img

Hoa hướng dương tại đây nở đều, đẹp đã thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan mỗi ngày.

“Khi phục vụ tham quan du lịch dịp tết xong, hoa tàn thì chúng tôi sẽ thu hoạch lấy hạt làm rau mầm hướng dương tăng thêm thu nhập”, anh Cường nói.                    

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem