Trồng hoa
-
Nhắc đến những địa danh trồng hoa nổi tiếng của vùng đồng bằng Bắc Bộ, không thể không nhắc đến làng hoa Phù Long, xã Nam Phong (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). Không chỉ là vùng trồng hoa nổi tiếng, đây còn là điểm đến quen thuộc của những du khách yêu thích thiên nhiên, yêu thích hoa, cây cảnh...
-
Ngày xưa, nhắc đến làng hoa Lý Nhân, thôn 14, xã Trung Môn (huyên Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) ai cũng mường tượng về nơi chuyên trồng hoa hồng, hoa cúc..., nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, người dân đã chuyển hẳn sang trồng hoa huệ. Loài hoa thơm nức này mỗi năm đem về cho người dân trong thôn hơn 4 tỷ đồng.
-
Mô hình tuyến đường hoa, con đường hoa nông thôn mới là một trong những hoạt động thiết thực được Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) phát động.
-
Hiện nay, việc xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp để tạo ra bức tranh nông thôn đa sắc màu đang được huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) hướng tới. Làng nghề trồng hoa cây cảnh thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang được phát triển mang lại thu nhập cao cho các hộ dân...
-
Hướng đến mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Tân Hải, huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) đã đẩy mạnh phong trào trồng hoa, hàng rào cây xanh, mắc điện chiếu sáng ven theo 2 bên các tuyến hoa nông thôn mới trên địa bàn xã. Đến nay, tổng chiều dài tuyến đường hoa nông thôn mới của xã đạt 2.500m.
-
Hiện nay trên địa bàn xã Đức Bác (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) có diện tích hơn 35ha trồng hoa, trồng cây cảnh, trong đó Làng nghề hoa cây cảnh xóm Khoái là 27,5ha. Mô hình trồng hoa, trồng cây cảnh đã cho thu nhập bình quân của lao động từ 75 đến 100 triệu đồng/năm...
-
Nhiều con đường hoa, tuyến đường hoa nông thôn mới ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) rực rỡ sắc màu, khiến ai đi qua cũng muốn chụp hình, quay phim. Các loại hoa như hoa mười giờ, hoa ngũ sắc, hoa bông trang trồng ven đường nông thôn mới đẹp mê tơi...
-
Con đường hoa sao nhái ở một xã ngoại thành TP HCM, nhìn thấy là mê tít, tha hồ chụp hình, quay phim
Tuyến đường 521, tuyến đường hoa, con đường hoa chạy ngang qua tổ 5 và tổ 5A của ấp Bàu Chứa (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP HCM) đang khoác trên mình một màu vàng rực bởi hàng ngàn bông hoa sao nhái đang nở rộ hai bên đường. -
Không phải là mô hình mới, tuy nhiên áp dụng công nghệ sinh thái “Ruộng lúa bờ hoa”, cùng phương pháp sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý rơm rạ ở tỉnh An Giang đã góp phần cung cấp hữu cơ cho đất, giảm sử dụng phân vô cơ tiếp tục phát huy hiệu quả.
-
Ngành đường sắt TP.HCM dự định thay đổi diện mạo đường tàu nhờ việc trồng các loại hoa để tạo điểm nhấn du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế.