Trồng khoai lang
-
Nhiều nông dân trồng khoai lang tím Nhật tại tỉnh Vĩnh Long đang khốn đốn vì nông sản này rớt giá mạnh, chỉ còn chưa tới 1.000 đồng/kg. Thậm chí, có người trồng kêu cho nhưng không ai lấy.
-
Niên vụ 2020-2021, tỉnh Gia Lai có hơn 1.150 ha khoai lang, trồng chủ yếu tại các huyện Phú Thiện, Ia Pa, Chư Pưh, Krông Pa. Tại huyện Krông Pa...Hiện, thương lái các nơi đổ vệ huyện Phú Thiện thu mua khoai tại ruộng với giá từ 10.000-12.000 đồng/kg.
-
Giống khoai lang Lệ Cần (xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) ngon nức tiếng, nhưng hiện nay người trồng khoai lang đang gặp khó khăn về khâu tiêu thụ. Vì thế, các ngành và địa phương triển khai nhiều giải pháp nâng tầm sản phẩm, giúp khoai lang Lệ Cần tiêu thụ thuận lợi hơn.
-
Do Trung Quốc siết chặt tiêu chuẩn nhập khẩu nông sản nên dù giá khoai lang tím Vĩnh Long đang tăng cao vùn vụt, nông dân vẫn phải ngồi "ôm hận" tiếc ngẩn tiếc ngơ vì khoai lang tím Vĩnh Long không thể xuất khẩu được.
-
Ông Sơn Văn Luận- Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Thanh Ngọc (xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long), cho biết: Khoảng 1 tháng nay, giá khoai lang tím Nhật đang ở mức cao, từ 900.000- 950.000 đ/tạ, cao hơn 300.000- 350.000 đ/tạ so với cùng kỳ năm trước.
-
Đắk Nông: Nông dân thành tỷ phú nhờ trồng khoai lang Nhật Bản và trang trại trồng cây sâm lạ mà quen
Bước qua tuổi 40, ông nông dân Phạm Văn Khang (thôn 8, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) hiện đang làm chủ gần 60 ha đất đai, trong đó mô hình trồng khoai lai Nhật Bản cho thu tiền tỷ. Anh Khang cũng làm trang trại đa canh, trồng "lung tung" với nhiều giống cây trồng độc, lạ, trong đó có cây sâm Bố chính. -
Mùa thu hoạch nông sản ở Nhật Bản luôn là khoảng thời gian bận rộn của những tên trộm. Nạn nhân mới nhất chúng là một người nông dân ở tỉnh Ibaraki, bị mất toàn bộ 15 tấn khoai lang.
-
Trong những năm gần đây, người dân xã Phú Cường (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đã mạnh dạn chuyển đổi những diện tích cấy lúa, trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cây khoai lang đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con. Nhờ vậy mà cuộc sống của các hộ dân được nâng cao, nhiều gia đình còn làm giàu từ cây trồng này.
-
Những ngày đầu đông, người dân sinh sống ở xã Ba Khan (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đều tất bật ra đồng thu hoạch khoai lang. Nhờ thời tiết ủng hộ, những củ khoai lang vừa to vừa đẹp được các thương lái đến thu mua tại ruộng, khiến bà con ai ai cũng phấn khởi vì một mùa khoai lang bội thu.
-
Khoai lang Lệ Cần-một món ăn dân dã từng được ông hoàng thơ tình Xuân Diệu ăn khen ngon và đề thơ, nay được nông dân Nguyễn Trình (thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) trồng bạt ngàn, xây dựng nhãn hiệu đặc sản OCOP. Bén duyên và mở rộng đầu tư trồng khoai lang đặc sản Lệ Cần, hàng năm ông Trình thu nhập không dưới 2 tỷ đồng/vụ.