Trồng lan rừng
-
Với diện tích và giá trị kinh tế mang lại, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang được xem là “thủ phủ” hoa lan rừng của cả nước. Hiện nay, các mô hình trồng phong lan rừng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mà còn góp phần xây dựng cảnh quan tươi đẹp phù hợp với hướng đi của nông nghiệp đô thị.
-
Trong chuyến công tác ở huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La), chúng tôi được giới thiệu về mô hình trồng lan rừng của anh Tòng Văn Din ở bản Nà Cài, xã Chiềng Ly. Với hàng nghìn giò lan rừng đủ loại, anh Din được ví như “bảo mẫu” của lan rừng ở vùng đất này.
-
Các gia đình ở xóm Trung Thần (xã Hoá Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) cùng nhau trồng lan rừng-thứ cây cảnh ví như loài hoa quý tộc bởi quan niệm "vua chơi lan, quan chơi trà". Cả làng Trung Thần giàu có nhờ trồng lan rừng, giải trí "xả láng", lại có tiền tiêu rủng rỉnh.
-
Thị trường hoa phong lan, lan rừng đang trở về với giá trị thực. Trong khi nhiều người trồng lan rừng đối diện với không ít khó khăn trong quá trình này thì anh nông dân Ngô Minh Hưng ở thôn 3, xã Hòa Trung, huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) vẫn duy trì và phát triển mở rộng được mô hình trồng lan rừng của mình.
-
“Hoa lan rừng vừa có hương vừa có sắc làm say đắm lòng người. Về góc độ kinh tế, trồng hoa lan rừng chỉ cần đầu tư một lần sẽ cho thu nhập lâu dài nhờ tự nhân giống”, đó là chia sẻ của anh Tống Xuân Vinh, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Hoa lan Thiện Nhân, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
-
Từ nguồn vốn có được sau khi đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, anh Trần Quốc Việt, ở thôn 9, thị trấn An Lão (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) đã phát triển mô hình trồng hoa lan rừng, kinh doanh hoa lan. Công việc này đã giúp cuộc sống gia đình anh khá giả hơn, tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.
-
Với tốc độ đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp dần, thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm phát triển nông nghiệp đô thị theo định hướng nông nghiệp sinh thái, hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng gắn với du lịch và phát triển đô thị.
-
Ngoài chăm sóc vườn lan rừng, ông Bảo (Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) chăn nuôi lợn lai thương phẩm năm 2 lứa; nuôi lợn rừng năm một lứa. Nhu cầu tiêu thụ thịt lợn rừng lớn nên ông còn thu mua thêm về giao cho các khách hàng đặt mua.
-
Đam mê với hoa lan, nhất là hoa lan rừng chính là động lực để anh Huỳnh Văn Hòa, ở Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình trồng lan rừng mang lại thu nhập tốt với mức 300 triệu đồng/năm.
-
Thị trường hoa phong lan, trong đó có hoa lan rừng đang trở về với giá trị thực. Trong khi nhiều người đối diện với không ít khó khăn trong quá trình này thì nông dân Ngô Minh Hưng ở thôn 3, xã Hòa Trung, huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) vẫn duy trì và phát triển mở rộng được mô hình trồng lan rừng của mình.