Mặc ai bỏ nghề, chê chán, anh chàng này ở Lâm Đồng vẫn "chung tình" trồng lan rừng, nở hoa không kịp cản

Chủ nhật, ngày 22/10/2023 18:54 PM (GMT+7)
Thị trường hoa phong lan, trong đó có hoa lan rừng đang trở về với giá trị thực. Trong khi nhiều người đối diện với không ít khó khăn trong quá trình này thì nông dân Ngô Minh Hưng ở thôn 3, xã Hòa Trung, huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) vẫn duy trì và phát triển mở rộng được mô hình trồng lan rừng của mình.
Bình luận 0

Việc duy trì, phát triển vườn lan rừng giúp anh Ngô Minh Hưng vừa nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng, vừa tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Mặc ai bỏ nghề, chê chán, anh chàng này ở Lâm Đồng vẫn "chung tình" trồng lan rừng, nở hoa không kịp cản - Ảnh 1.

Một giò lan rừng trong vườn lan rừng của anh nông dân Ngô Minh Hưng, xã xã Hòa Trung, huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đang tuôn hoa.

Năm 2012, nông dân Ngô Minh Hưng ở xã Hòa Trung huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) quyết định chuyển từ sản xuất caphê sang trồng các giống lan rừng. 

Mô hình trồng hoa lan rừng đã giúp anh thay đổi cuộc sống với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. 

Hai năm vừa qua, trong khi không ít người trồng lan rừng bỏ vườn, phá sản vì thị trường hoa lan, trong đó có hoa lan rừng tuột dốc thì anh Ngô Minh Hưng vẫn duy trì và mở rộng thêm diện tích trồng lan của gia đình mình.

Cú ngược dòng ngoạn mục này không phải xuất phát từ vận may mà từ cách làm và hướng đi mang tính bền vững. 

Tất cả các giống lan rừng đều được anh Hưng tự học hỏi và nghiên cứu để nhân giống tại vườn, còn chủng loại hoa lan đều có nguồn gốc từ các giống lan rừng như: lan rừng Long Tu, hoa lan rừng Kim Điệp. 

Và điều quan trọng là giá bán các giống lan rừng này đều vừa phải, đúng theo giá thị trường truyền thống giao động từ 50 ngàn tới 5 triệu đồng mỗi chậu tùy loại. 

Giá cả phải chăng, chất lượng và màu sắc hoa lan rừng đã giúp Ngô Minh Hưng giữ vững thị trường để phát triển nghề trồng lan lâu dài.

Mặc ai bỏ nghề, chê chán, anh chàng này ở Lâm Đồng vẫn "chung tình" trồng lan rừng, nở hoa không kịp cản - Ảnh 2.

Vườn trồng hoa lan rừng của anh Ngô Minh Hưng có nhiều giống lan với đa dạng các loại màu sắc...

Đến nay mô hình trồng các giống hoa lan rừng của anh Ngô Minh Hưng đã có quy mô khoảng 1ha với hàng chục ngàn chậu hoa lan các loại. Thu nhập từ vườn lan mỗi năm hơn 1 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó mô hình trồng hoa lan của Ngô Minh Hưng còn tạo ra công ăn việc làm cho 10 lao động ở địa phương. 

Thời gian gần đây chủ nhân vườn hoa lan này còn chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ tiêu thụ đầu ra cho một số hộ nông dân khác phát triển các vườn lan ở địa phương. 

Mô hình đưa lan rừng về thuần hóa của nông dân Ngô Minh Hưng trong những năm qua được chính quyền xã Hòa Trung đánh giá cao.

Hơn 10 năm chuyển từ caphe sang phát triển lan rừng không chỉ mang lại cuộc sống giàu có cho nông dân Ngô Minh Hưng mà còn từng bước biến anh trở thành một kỹ sư thực thụ trong lĩnh vực này. 

Sự thành công khi đưa lan rừng vào nhân giống và phát triển rộng rãi cũng đang mở ra hướng đi mới để những nông hộ đủ điều kiện có thể làm theo nhằm tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Văn Thế (Đài PTTH Lâm Đồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem