Trồng rau thủy canh
-
Đang sống ở Hà Nôi, vợ chồng anh Đỗ Văn Đông (sinh năm 1974) và chị Nguyễn Thu Huyền (sinh năm 1983) đã từ bỏ công việc cho thu nhập hàng chục triệu đồng để về xóm Ba Quanh, xã Minh Đức (TX Phổ Yên, Thái Nguyên) lập nghiệp bằng việc trồng rau thủy canh.
-
Đang sống ở Hà Nôi, vợ chồng anh Đỗ Văn Đông (sinh năm 1974) và chị Nguyễn Thu Huyền (sinh năm 1983) đã từ bỏ công việc cho thu nhập hàng chục triệu đồng để về xóm Ba Quanh, xã Minh Đức (TX Phổ Yên, Thái Nguyên) lập nghiệp bằng việc trồng rau thủy canh.
-
Dù bận rộn với công việc ở Ban Chỉ huy quân sự phường, anh Đinh Quang Tuấn (Gia Lai) vẫn tận dụng thời gian rảnh rỗi để trồng rau vườn rau thủy canh xanh mơn mởn, toàn cây rau "khủng", rủng rỉnh bỏ túi hơn 1 triệu đồng/ngày.
-
Anh Trần Võ Nhật Trường (35 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang) là chủ nhân vườn thủy canh 1.000m2 cho sản phẩm sạch, thu nhập cao.
-
Là một kỹ sư điện và đang làm việc đúng ngành nghề, ông Lâm Thanh Hùng vẫn dành sự say mê cho “nghề tay trái” - làm nông. Hiện ông Hùng đang thử nghiệm mô hình nhà màng nuôi tôm kết hợp trồng rau thủy canh với diện tích 300m² (tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM), kết quả bước đầu khá thành công.
-
Vườn rau thủy canh của anh Trần Võ Nhật Trường nằm ngay trên đường tỉnh lộ 943, Thoại Sơn, An Giang. Tại đây, anh đang trồng 7 loại xà lách khác nhau cùng một số rau ăn lá như cải bó xôi, cải cầu vồng, cải xoong…
-
Thật ấn tượng khi được “mục sở thị” trang trại trồng rau thủy canh lớn nhất Hà Tĩnh của HTX An Tâm Farm ở thôn Trường Lam, xã Xuân Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang vào kỳ thu hoạch cho năng suất, sản lượng cao.
-
KS. Đỗ Minh Tân (công ty AgrHub TP.HCM) cùng các cộng sự trải qua quá trình nghiên cứu đã thiết kế thành công giải pháp kỹ thuật FARMBOX Factory, đây là nền tảng quản lý toàn diện các sản phẩm nông nghiệp từ nông trại đến bàn ăn nhằm cung cấp thực phẩm sạch đến bữa ăn trong gia đình.
-
Anh Nguyễn Kim Nam ở xóm 3, xã Nam Anh (Nam Đàn) là người trồng rau thủy canh đầu tiên ở Nghệ An. Phương thức này có ưu điểm như trồng rau không cần đất, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học, được tưới bằng mạch ngầm tự động...
-
Sau nhiều thất bại, chàng kỹ sư 9x đã xây dựng mô hình trồng rau thủy canh tự động, giúp người dùng giám sát qua ứng dụng điện thoại.