Trồng rau vụ đông
-
Hiện nay, nông dân một số địa phương trong tỉnh Thái Bình đang thu hoạch cây vụ đông sớm như bí đỏ, bí xanh, rau các loại... Thời tiết thuận lợi, sâu bệnh hại ít, lại được giá đã mang niềm vui đến cho bà con.
-
Với quyết tâm không để đất nghỉ, đất trống nên khi lúa chín đỏ đuôi, nông dân xã Duyên Hải (Hưng Hà, Thái Bình) đã bắt đầu rẽ lúa đặt bầu gieo trồng cây vụ đông để bảo đảm thời vụ.
-
Trong khi hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện Đông Hưng (Thái Bình) còn đang chăm sóc lúa mùa thì tại xã Đông Xá, cây bí đông đã được bà con đưa xuống đồng.
-
Sau vụ mùa, nông dân Phù Yên (Sơn La) rộn ràng bắt tay vào sản xuất vụ đông, nhằm tăng thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích canh tác.
-
Chiều 12/10, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh cùng đoàn công tác của Bộ NNPTNT đã đi kiểm tra tình hình sản xuất cây vụ đông, công tác khắc phục ảnh hưởng do mưa bão đối với sản xuất nông nghiệp tại Hải Dương.
-
Vụ đông năm 2020, Bộ NNPTNT đặt mục tiêu tăng 15 - 20% về diện tích và sản lượng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, phải thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp để không còn cảnh đầu vụ hô hào tăng diện tích nhưng cuối vụ lại lo tiêu thụ sản phẩm.
-
Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trồng ngô sinh khối là một nét mới và cũng là một hướng đi được nhiều địa phương ưu tiên trong vụ đông năm 2020.
-
Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, Trung Quốc vừa trải qua một đợt mưa lũ lịch sử trăm năm có một, dự báo sẽ thiếu hụt một lượng rau màu, thực phẩm lớn. Đây là cơ sở để vụ đông năm 2020, Bộ NNPTNT chủ trương tăng diện tích sản xuất lên khoảng 20%.
-
Trung Quốc đang bị thiệt hại nặng nề bởi lũ lụt, chưa thể khắc phục kịp khả năng sản xuất nên nhu cầu nhập khẩu tăng cao; nhu cầu ngô sinh khối của doanh nghiệp chăn nuôi ngày càng tăng chính là cơ sở để Bộ NNPTNT mạnh dạn tăng diện tích vụ đông năm 2020 lên 20% so với năm 2019, đạt tối đa 450.000ha.
-
Mới đây, bà con nông dân xã Thi Sơn (huyện Kim Bảng, Hà Nam) đã thu hoạch 30 tấn bắp cải để xuất khẩu sang Nhật Bản theo hợp đồng liên kết với doanh nghiệp. Ngoài ra, nông dân Hà Nam còn đang trồng dưa chuột, ngô... để xuất khẩu. Nhờ bắt tay doanh nghiệp, nông dân ở đây không còn phải lo lắng về đầu ra sản phẩm.