Trồng rừng
-
Tại Hội thảo “Giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới”, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Quốc Trị đề nghị các đại biểu nêu giải pháp, khuyến nghị để hạn chế, giảm thiểu tác động tiêu cực và nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược trong giai đoạn mới.
-
Trong kế hoạch “Phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024 - 2030” được ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-BNN-LN ngày 3/1/2024 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Bộ NNPTNT đặt mục tiêu đến năm 2030 tổng diện tích rừng trồng sản xuất gỗ lớn đạt khoảng 1 triệu ha.
-
Với tham vọng phát triển thị trường tín chỉ carbon, Việt Nam tiến gần hơn và bắt kịp với xu hướng của thế giới trong việc tham gia mua bán, trao đổi, chuyển nhượng lượng khí thải hay thương mại tín chỉ giảm phát thải.
-
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 7/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng chống thiên tai đến năm 2030 với mục tiêu nâng cao chất lượng 240.000 ha rừng.
-
Đang có công việc ổn định tại Hà Nội nhưng Nguyễn Lê Ngọc Linh (SN 1990), người dân tộc Thổ, quyết định về quê nhà - xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, để phát triển mô hình nông nghiệp "Vườn rừng Bản Thổ" vừa phủ xanh đồi trọc, vừa tạo sinh kế ổn định cho dân bản.
-
Dọn nhà góp cây, biến đồ cũ thành rừng là chương trình đặc biệt do Gaia tổ chức với hoạt động thu gom và bán đồ cũ còn sử dụng được với mục đích gây quỹ trồng rừng, góp phần bảo vệ môi trường, kéo dài tuổi thọ đồ dùng, giảm lượng rác thải, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
-
Theo PGS-TSTrần Quang Bảo - Cục trưởng Cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) Việt Nam đang rất tích cực trong việc hình thành thị trường carbon, có lộ trình rõ ràng, đang bắt kịp với xu thế của thế giới và đối với carbon rừng cũng không nằm ngoài lộ trình đó.
-
Theo Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) nhiều năm qua, Nhà nước khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư trồng rừng. Những năm gần đây, diện tích rừng trồng do các hộ gia đình thực hiện tăng nhiều nhất so với các chủ rừng khác kể cả chủ rừng nhà nước.
-
Theo đánh giá của Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT), đến thời điểm này, nhiều chỉ tiêu của ngành lâm nghiệp đã cơ bản đạt mục tiêu đề ra.
-
Để gỡ nút thắt về trồng rừng nói chung và xã hội hóa trồng rừng nói riêng, lãnh đạo Cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) cho rằng cần xây dựng cụm nhà máy chế biến ở vị trí thích hợp, thuận tiện di chuyển tới vùng nguyên liệu.