Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo báo cáo của Ban quản lý rừng ATK Định Hoá, năm 2024, huyện Định Hóa có kế hoạch trồng mới 1.000ha rừng, trong đó có 500ha quế.
Tính đến hết tháng 5/2024, huyện Định Hóa trồng được 550ha rừng tập trung, trong đó diện tích trồng quế đạt 250ha (đạt 50% kế hoạch).
Một số địa phương đăng ký trồng quế với diện tích lớn như các xã: Quy Kỳ, Lam Vỹ, Kim Phượng, Linh Thông…
Theo đánh giá của Ban Quản lý rừng ATK Định Hóa, tiến độ trồng quế của các địa phương năm 2024 còn chậm so với kế hoạch.
Nguyên nhân là do thời điểm tháng 4 và 5, nắng nóng kéo dài, người dân lo ngại cây bị chết, do đó chỉ trồng cầm chừng.
Để đảm bảo diện tích quế trồng mới theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, cơ quan chức năng huyện đang bám sát tình hình thực tế, kịp thời thông báo đến người dân đẩy nhanh tiến độ trồng cây khi thời tiết thuận lợi.
Cùng đó, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc của Ban chỉ đạo trồng quế huyện đối với các địa phương; chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBND các xã tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng quế; thống kê đầy đủ diện tích người dân tự trồng quế; triển khai kịp thời trồng rừng thay thế loài cây quế trong vụ thu 2024.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Định Hóa có gần 4.500ha quế. Địa phương này phấn đấu đến năm 2030 có diện tích trồng quế đạt 10.000ha, từ đó đưa cây quế trở thành cây trồng chủ lực, đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho người dân.
Trong 6 tháng cuối năm, Ban quản lý rừng ATK Định Hóa sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác trồng rừng, đặc biệt là trồng quế. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc thống kê trồng rừng quế do người dân tự bỏ vốn; triển khai trồng rừng quế vụ thu; triển khai chăm sóc rừng trồng qua các năm và khoán bảo vệ rừng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.