• Tận dụng những khoảng trống trong vườn cà phê, ông Đào Văn Chủy (60 tuổi, trú tại xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, Gia Lai) đã xen hơn 150 gốc cây sầu riêng vào vườn. Riêng 50 cây mùa vừa qua ông đã xuất bán được 5 tấn, cho thu về 250 triệu đồng.
  • Ông Bàn Văn Hoa, buôn Ea Tar, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho hay, năm nay vườn sầu riêng trồng xen với cà phê của gia đình lại thắng lớn bởi năng suất, sản lượng khá cao, giá bán tốt. "Tôi bán quả từ 163 cây sầu riêng mà lãi ròng tới 300 triệu đồng"...
  • Với phương châm “không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta”, ông Võ Văn Quốc không ngừng chuyển đổi giống cây trồng, từ trồng sầu riêng xen cà phê, sang chăn nuôi heo thịt, trồng nấm, cà chua, ớt ngọt, nay phát triển thêm trồng phúc bồn tử và trồng lan vũ nữ... Nhờ đó, ông có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.