Trọng tài bắt World Cup sẽ cầm còi tại V.League

Thứ sáu, ngày 06/06/2014 11:56 AM (GMT+7)
Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho rằng sự xuất hiện của các trọng tài Nhật Bản sẽ giúp ích cho bóng đá Việt Nam.
Bình luận 0
Bắt đầu từ vòng đấu sau, ba trọng tài Nhật Bản sẽ chính thức làm nhiệm vụ tại V.League. Đây được coi là một động thái đổi mới của VPF và VFF nhằm giải quyết những lùm xùm về chất lượng trọng tài trong bối cảnh bạo lực sân cỏ có dấu hiệu gia tăng và nhiều CLB đòi bỏ giải.

img
Sato Ryuji sinh năm 1977, từng bắt tại vòng loại World Cup; Cấp độ: Trọng tài FIFA.

Trao đổi với VOV online, Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết: "Một số trọng tài Nhật Bản được đánh giá cao về nghề nghiệp, đạo đức chuyên môn tốt đã được mời sang Việt Nam làm nhiệm vụ. Đây là cơ hội quí giá để anh em trong nước học hỏi, trau dồi kinh nghiệm từ các trọng tài Nhật Bản. Họ đều là những trọng tài dày dặn kinh nghiệm, từng bắt ở các trận đấu lớn."

img
Trọng tài Toma Masaaki đang thổi phạt Wayne Rooney. (ảnh: FA)

Ba vị trọng tài Nhật Bản sẽ bắt chính V.League vòng tới gồm các ông: Sato Ryuji (sinh năm 1977, trọng tài FIFA từng bắt tại vòng loại World Cup 2014), Toma Masaaki (sinh năm 1973, trọng tài FIFA từng bắt tại FA Cup), Minoru Tojo (sinh năm 1976, trọng tài FIFA đang bắt chính tại J-League).

Trong bản danh sách trên, trọng tài "ngôi sao" là ông Sato Ryuji, từng bắt chính tại vòng loại World Cup được chỉ định cầm còi trong trận đấu bù ngày 12.6, giữa Bình Dương và Thanh Hóa. Trong khi đó, ông Toma Masaaki được chỉ định bắt chính trong trận đấu giữa Hà Nội T&T và Bình Dương ngày 17.6.

img
Minoru Tojo sinh năm 1976, đang bắt chính tại J-League; Cấp độ: Trọng tài FIFA.

Với việc sử dụng trọng tài ngoại, VPF kì vọng sẽ làm giảm thiểu tối đa các tình huống tranh cãi không cần thiết. Đồng thời, trọng tài ngoại có "uy" hơn sẽ làm giảm các tình huống phản ứng đến từ ban huấn luyện cũng như cầu thủ trên sân.

Danh tính 3 vị trọng tài Nhật Bản sắp cầm còi tại V.League:

Sato Ryuji sinh năm 1977, từng bắt tại vòng loại World Cup; Cấp độ: Trọng tài FIFA.

Toma Masaaki sinh năm 1973, từng bắt chính tại FA Cup; Cấp độ: Trọng tài FIFA.

Minoru Tojo sinh năm 1976, đang bắt chính tại J-League; Cấp độ: Trọng tài FIFA.
(Theo VOV Online)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem