Trọng tài cầm còi trận ĐT Việt Nam vs Malaysia là ai?

Thứ năm, ngày 15/11/2018 11:10 AM (GMT+7)
"Vua áo đen" Turki Al Khudair đến từ Saudi Arabia được phân công điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp tuyển Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2018, diễn ra vào tối 16.11 trên sân Mỹ Đình.
Bình luận 0

Trọng tài chính 38 tuổi này và ekip trợ lý đã đặt chân xuống thủ đô Hà Nội vào chiều 14.11 nhằm chuẩn bị cho trận "chung kết sớm" tại bảng A.

Các "phụ tá" cho ông Khudair ở trận đấu diễn ra vào tối 16.11 gồm có bộ đôi trợ lý đến từ Thái Lan là Poosawat Samransuk và Komsan Kampan, cùng trọng tài thứ 4 là Steve Supresencia (người Philippines).

Bên cạnh đó, giám sát trận đấu và giám sát trọng tài đều mang quốc tịch Singapore là Nazeer Hussain và Sivakumar.

img

Trọng tài Turki Al Khudair (giữa) điều hành trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Malaysia.

Ông Turki Al Khudair được công nhận trọng tài FIFA vào năm 2014. Trong sự nghiệp của mình, người đàn ông đến từ Saudi Arabia này rút tổng cộng 238 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ. Ngoài ra, "vua áo đen" sinh năm 1980 còn chỉ tay vào chấm phạt đền 11m đến 34 lần, trong tổng số 62 trận điều hành.

Vị trọng tài này không còn xa lạ gì với thầy trò HLV Park Hang-seo. Tại giải U23 châu Á diễn ra vào đầu năm 2018, Khudair là người cầm còi trong trận thua 1-2 của tuyển U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở vòng bảng. Trong đó, ông đã rút ra hai tấm thẻ vàng dành cho Đoàn Văn Hậu và Đỗ Duy Mạnh trong hiệp đấu thứ nhất.

Chỉ mới thi đấu 1 trận tại AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam hiện đứng thứ 3 tại bảng A với 3 điểm. Tuyển Malaysia tạm thời đứng đầu với 6 điểm tuyệt đối và tuyển Myanmar đứng thứ 2 khi có trong tay 3 điểm.

Cuộc tiếp đón "Mảnh hổ Mã Lai" ở trận đấu diễn ra vào lúc 19h30 tối 16.11 trên sân Mỹ Đình là bản lề, quyết định đến tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo ở sân chơi khu vực.   

Hữu Thành (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem