Trọng tài Thái Lan mắc sai lầm đáng trách tại V.League 2022

Thứ sáu, ngày 04/11/2022 06:10 AM (GMT+7)
Sai lầm khi không thổi phạt đền choSHB Đà Nẵng trước Sài Gòn FC của trọng tài Thái Lan suýt chút nữa khiến cục diện trụ hạng V.League bị ảnh hưởng.
Bình luận 0

BTC V.League đã quyết định mời tổ trọng tài Thái Lan điều khiển trận “chung kết ngược” giữa SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC tại vòng 23 V.League 2022. Tuy nhiên, vị trọng tài chính Mongkolchai Pechsri đã mắc một sai lầm lớn khi bỏ qua quả đá phạt đền 11m ở phút 87 cho SHB Đà Nẵng. Cụ thể, cầu thủ trẻ Đình Duy (Đà Nẵng) đột phá dũng mãnh vào vòng 16m50, do không thể truy cản nên Liễu Quang Vinh đã phạm lỗi với Đình Duy, với cú đưa chân móc vào chân Đình Duy trái phép, tình huống xảy ra trước mắt trọng tài Mongkolchai, nhưng không hiểu sao ông trọng tài người Thái Lan lại bỏ qua.

Trọng tài Thái Lan mắc sai lầm, suýt khiến cuộc đua trụ hạng V.League thay đổi - Ảnh 1.

SHB Đà Nẵng giành chiến thắng rất quan trọng trước Sài Gòn FC.

May mắn cho trọng tài Thái Lan là SHB Đà Nẵng không vì thế mà gặp ảnh hưởng xoay quanh kết quả. Bởi đội bóng này vẫn thắng chung cuộc 1-0 trước Sài Gòn FC. Trước đó 1 vòng đấu, trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã gây tranh cãi lớn khi thổi 11 mét cho HAGL trước Bình Định, bất chấp tiền vệ Trần Minh Vương không bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Văn Thanh ghi bàn quyết định giúp HAGL hòa 1-1 trước Bình Định. Trận đấu này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vô địch V.League của đội bóng đất võ.

Trở lại với tình hình hiện tại, với chiến thắng trước Sài Gòn FC, SHB Đà Nẵng đã 99% trụ hạng V.League, sau khi hơn Sài Gòn FC 6 điểm, trong bối cảnh đội bóng này chỉ còn đúng 2 lượt đấu nữa là hạ màn V.League. Tương tự là B.Bình Dương. Trong trường hợp ở 3 lượt cuối, 2 đội bóng này có ít nhất 1 điểm, họ sẽ trụ hạng giải đấu.

Trọng tài Thái Lan mắc sai lầm, suýt khiến cuộc đua trụ hạng V.League thay đổi - Ảnh 2.

Sài Gòn FC lâm vào tình cảnh khó khăn.

Trong khi đó, 6 đội đứng đầu bảng bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bình Định, Viettel, SLNA đã trụ hạng. 5 đội còn lại là HAGL, CLB TP.HCM, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định và Sài Gòn FC vẫn trong diện nguy cơ rớt hạng. Nếu HAGL thắng Nam Định vào ngày 4/11, họ sẽ trụ hạng. Trong khi Nam Định ngay cả khi thắng HAGL vẫn chưa thể an toàn ở V.League năm nay.

Bảo Phương (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem