"Trọng tài từ chối bàn thắng của FLC Thanh Hóa là đúng!"

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 19/03/2017 20:24 PM (GMT+7)
Tối nay, FLC Thanh Hóa đã nhận trận thua đầu tiên tại V.League 2017 trên sân Hàng Đẫy. Tranh cãi xuất hiện trong tình huống phút 88 khi đội bóng xứ Thanh làm rung lưới đối phương nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng…
Bình luận 0

Tình huống xuất hiện ở phút 88 khi kết quả trận đấu đang là 1-1. FLC Thanh Hóa được hưởng quả phạt bên cánh phải ngang với vòng cấm. Quốc Phương (số 19, FLC Thanh Hóa) đá bóng hướng vào khung thành đối phương, thủ môn Văn Công (Hà Nội) đẩy bóng chạm đúng lưng trung vệ Bật Hiếu (số 24, FLC Thanh Hóa) bay vào lưới.

img

Hà Nội (giữa) đã khiến FLC Thanh Hóa phải nhận trận thua đầu tiên ở V.League 2017 trên sân Hàng Đẫy tối 19.3. 

Khi mà các cầu thủ xứ Thanh đã chạy lên ăn mừng bàn thắng thì tổ trọng tài với trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết đã không công nhận bàn thắng trong sự phản ứng của ban huấn luyện, cầu thủ đội khách. HLV Petrovic (FLC Thanh Hóa) vì phản ứng thái quá đã bị truất quyền chỉ đạo.

Tuy nhiên trao đổi với Dân Việt về tình huống này, Còi vàng Việt Nam 2006 Dương Mạnh Hùng nói: “Tôi đã xem kỹ tình huống và đây là pha bóng tổ trọng tài làm đúng. Bật Hiếu đứng ở tư thế việt vị và đã tham gia tình huống bóng nên không được công nhận bàn thắng”.

img

Còi vàng Việt Nam 2006 Dương Mạnh Hùng cho rằng tổ trọng tài đã làm đúng trong tình huống không công nhận bàn thắng của FLC Thanh Hóa phút 88 cuộc đọ sức với Hà Nội ở vòng 10 V.League 2017. Ảnh: I.T

Nhận xét chung về trận đấu, cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng nói: “Theo quan điểm cá nhân tôi, trận này trọng tài làm việc chưa tốt, có nhiều pha xử lý có lợi cho đội chủ nhà. Tình huống thổi phạt đền trong hiệp 1 (Hoàng Vũ Samson đá hỏng-PV) cho Hà Nội cũng rất nhạy cảm, không rõ ràng”.

Trở lại với diễn biến trận đấu giữa Hà Nội – FLC Thanh Hóa tối nay, sau khi nhận bàn thua trước trong hiệp 1 (Omar đánh đầu ghi bàn cho FLC Thanh Hóa phút 45), Hà Nội đã lội ngược dòng thành công thắng 2-1 với các bàn thắng của Thanh Chung (số 16, phút 80) và Đinh Tiến Thành (số 15-FLC Thanh Hóa đánh đầu phản lưới nhà phút 90+3). Pha đánh đầu phản lưới của Đinh Tiến Thành cũng khiến rất nhiều người đặt dấu hỏi!

Thua trận nhưng FLC Thanh Hóa (19 điểm) vẫn dẫn đầu bảng do cùng bằng điểm nhưng hơn Quảng Nam hiệu số bàn thắng-thua (+6 so với +5).

Kết quả 2 trận đấu còn lại của vòng 10 diễn ra chiều nay: Than Quảng Ninh thắng Bình Dương 2-0, Long An thua SHB.Đà Nẵng 1-2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem