Trồng vải u hồng
-
Với sự cần cù, chịu khó và biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gần 10 năm qua, vợ chồng anh Nguyễn Văn Bảy và chị Lê Thị Nhàn (thôn 2, xã Ea Khăl, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) đã biến 9 ha đồi đất sỏi đá thành một vườn cây ăn trái tươi tốt, cho thu nhập khá.
-
Huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) hiện có 14,2 ha vải, riêng vải u hồng chiếm 10 ha. Đây là loại cây trồng mới, được đánh giá phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Nhờ trồng vải u hồng, một loại quả ngon, ăn bổ dưỡng, có công dụng tăng cường hệ miễn dịch, giảm tình trạng chuột rút, gia đình chị Hoàng Thị Thu Hương (xã Đắk Đrô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đã có nguồn thu hàng tỷ đồng/năm.
-
Hiện nay, vườn vải u hồng hơn 250 cây (tương đương 1,5 ha) của ông Nguyễn Văn Nuôi, bon Păng Sim, xã Trường Xuân (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đang bước vào mùa thu hoạch. Năm nay, vườn vải u hồngvừa sai quả, vừa được giá. Ông Nuôi dự kiến sản lượng vải đạt 20 tấn quả vải, thu về khoảng 300 triệu đồng trừ chi phí.