Trụ trì chùa Long Thành xin được sám hối

Theo Zing Thứ hai, ngày 07/09/2020 22:38 PM (GMT+7)
Hai chú tiểu chùa Long Thành (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) sám hối 3 tháng vì tham gia đánh bài trong chùa. Trụ trì của chùa cũng tự sám hối do để xảy ra sự việc trên.
Bình luận 0

Ngày 7/9, Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết Ban trị sự đã phạt hai chú tiểu chùa Long Thành (huyện Long Hồ) với hình thức sám hối 3 tháng vì đã đánh bài trong chùa.

Bốn ngày trước, tài khoản mạng xã hội Hộ Pháp đã đăng tải thông tin tố cáo trụ trì chùa Long Thành chứa chấp đánh bài ăn tiền, nhậu nhẹt...

Trụ trì chùa Long Thành xin được sám hối - Ảnh 1.

Nhóm người bị tố đánh bài trong chùa. Ảnh: cắt từ clip.

Đại Đức Thích Thiện Tâm, trụ trì chùa Long Thành đã có tường trình gửi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Trụ trì cho rằng vấn đề đánh bài do một số tăng sư trong chùa, đã xảy ra cách đây 4 năm. Trụ trì cũng không biết việc này.

“Cư sĩ tên Nhựt cùng với vài chú nhỏ đang đánh bài trong dịp Tết với hình thức là vui chơi giải trí, không mang tính chất sát phạt ăn tiền”, sư trụ trì giải thích về hình ảnh trong clip.

Đại đức Thích Thiện Tâm đã tự sám hối vì để xảy ra việc đánh bài. Đại đức Tâm khẳng định thêm việc đánh người già đang nuôi dưỡng trong chùa và kiếm trai bao là bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật.

Sau khi xảy ra sự việc, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Theo Thượng tọa Thích Phước Hạnh, qua xác minh thông tin tố cáo, việc hành hung người già neo đơn nuôi tại chùa, kiếm trai bao và ăn mặn là không đúng sự thật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem