Trừ XMXT.Sài Gòn 4 điểm, VFF bơm hy vọng cho K.Kiên Giang

Thứ hai, ngày 19/08/2013 13:48 PM (GMT+7)
Kết thúc vòng 20 V.League 2013 diễn ra chiều 18.8, K.Kiên Giang đã chính thức nhận vé rớt hạng. Tuy nhiên, tới sáng 19.8, họ lại bất ngờ “hồi sinh” nhờ việc VFF trừ XMXT.Sài Gòn 4 điểm.
Bình luận 0

Sáng 19.8, Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường đã ký quyết định số 319 QĐ – LĐBĐVN về việc kỷ luật CLB XMXT.Sài Gòn.

XMXT.Sài Gòn (phải) đã bị VFF từ 4 điểm sau trận đấu
XMXT.Sài Gòn (phải) đã bị VFF từ 4 điểm sau trận đấu "có mùi" trên sân K.Kiên Giang ở vòng 19 V.League 2013

Theo đó, xét theo Điều 5 và khoản 2 Điều 107 Quy định về Kỷ luật của VFF, Ban Kỷ luật quyết định trừ 4 (bốn) điểm đối với CLB bóng đá XMXT.Sài Gòn do vi phạm trách nhiệm của CLB khi tham gia giải đấu của VFF, cụ thể là trong trận đấu giữa CLB bóng đá K.Kiên Giang và CLB bóng đá XMXT.Sài Gòn tại lượt trận thứ 19, ngày 10.8.2013 trên sân vận động Rạch Giá - Kiên Giang.

Theo khoản 1 Điều 37 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp quy định về Trách nhiệm của CLB khi tham gia giải đấu có ghi rõ: “CLB có trách nhiệm thể hiện tinh thần thể thao đối với giải và đối với các CLB, đội bóng khác.

Người có hành vi và biểu hiện phi thể thao, trong đó bao gồm việc không tôn trọng quyết định của trọng tài, không tôn trọng đối phương, không tôn trọng khán giả, sử dụng bạo lực, tiểu xảo, cố tình thi đấu dưới khả năng thực tế hoặc tạo thuận lợi cho đối phương giành thắng lợi sẽ bị xử lý theo quy định của Luật thi đấu bóng đá và các quy định có liên quan của LĐBĐVN.

Lãnh đạo, ban huấn luyện câu lạc bộ, đội bóng có trách nhiệm giáo dục, khuyến khích tinh thần thể thao cao thượng trong câu lạc bộ, đội bóng mình và ở các trận đấu, giải đấu mà câu lạc bộ, đội bóng tham gia”.

Còn khoản 2 Điều 107 Quy định về Kỷ luật của VFF nêu: “Đối với những vi phạm mà chưa được mô tả trong Quy định về Kỷ luật này nhưng được thực hiện và gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của LĐBĐVN, bóng đá Việt Nam và/hoặc đi ngược lại những mục tiêu, nguyên tắc đặt ra trong Điều lệ LĐBĐVN thì cơ quan có thẩm quyền của LĐBĐVN căn cứ vào các hình thức kỷ luật của Quy định về Kỷ luật này, quy định kỷ luật FIFA, AFC và các quy định khác của LĐBĐVN để xem xét, xử lý”.

Và sau những cuộc họp lên họp xuống, cuối cùng căn cứ theo Điều 5 Quy định về kỷ luật của VFF quy định về các hình thức kỷ luật, Ban kỷ luật VFF đã quyết định ra án phạt khá mạnh tay, trừ 4 điểm đối với XMXT.Sài Gòn.

Với việc bị trừ 4 điểm, sau 20 vòng đấu, XMXT.Sài Gòn chỉ còn 20 điểm, tụt xuống đứng áp chót trên bảng tổng sắp, chỉ hơn đội cuối bảng K.Kiên Giang 4 điểm, trong khi giải đấu còn 2 vòng nữa mới khép lại.

Nói cách khác, đội bóng Sài thành đang ở thế đã chắc chắn trụ hạng, bỗng bị đẩy vào cuộc đua trụ hạng. Còn K.Kiên Giang, tưởng như “đã chết”, nay tiếp tục nuôi hi vọng trụ hạng mong manh.

Phía trước, chắc chắn XMXT.Sài Gòn sẽ không chấp nhận quyết định này từ VFF. Và chuyện họ khởi kiện chỉ còn là vấn đề thời gian như tuyên bố của HLV Trần Tiến Đại từ cách đây ít lâu.

Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem