Trực thăng bị rơi tại Afghanistan, 5 binh lính tử nạn

Thứ ba, ngày 12/03/2013 10:19 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một chiếc trực thăng quân sự bị rơi ở miền nam Afghanistan làm 5 binh lính trong Lực lượng Gìn giữ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO cầm đầu thiệt mạng.
Bình luận 0

Bản báo cáo vắn tắt của ISAF cho biết tai nạn xảy ra vào ngày 11.3. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

img
Binh lính của NATO tại Afghanistan

“Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo xác định ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, không có hoạt động của kẻ địch” – báo cáo của NATO cho biết.

Tuy nhiên, NATO không tiết lộ quốc tịch của 5 binh lính tử nạn. Được biết, trong Lực lượng Gìn giữ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO cầm đầu tại Afghanistan có binh lính Anh, Mỹ và Australia.

Trực thăng quân sự bị rơi là chuyện thường xảy ra tại Afghanistan do tai nạn hoặc do kẻ địch bắn phá.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 11.3, một người mặc quân phục lính Afghanistan đã tấn công làm chết 2 binh lính Mỹ, 5 cảnh sát và binh lính Afghanistan.

Theo BBC, Reuters

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem