Trực thăng Nga bất ngờ tiến vào lãnh thổ NATO trong 2 phút, chuyện gì xảy ra?

Tuấn Anh (Theo Reuters) Thứ sáu, ngày 24/06/2022 06:08 AM (GMT+7)
Một máy bay trực thăng quân sự của Nga đã tiến vào lãnh thổ NATO trong 2 phút, làm gia tăng căng thẳng với khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.
Bình luận 0
Trực thăng Nga bất ngờ tiến vào lãnh thổ NATO trong 2 phút, chuyện gì xảy ra? - Ảnh 1.

Một máy bay trực thăng quân sự Mi-8 của Nga ở vùng Rostov của Nga. Ảnh Reuters

Estonia, một quốc gia thuộc NATO, cho biết một máy bay trực thăng quân sự của Nga đã bay nhanh vào lãnh thổ của họ vào thứ Bảy tuần trước, gia tăng căng thẳng giữa Moscow và NATO.

Hôm thứ Ba 21/6, Bộ Quốc phòng Estonia cho biết một máy bay trực thăng Mi-8 của Nga đã đi vào khu vực Koidula mà không được phép trong hai phút vào hôm thứ Bảy 18/6, đồng thời nói thêm rằng đây là một trong số các vụ xâm nhập từ trên không gần đây của Nga.

Kusti Salm, công chức hàng đầu của Bộ, cho biết: "Nga đang mô phỏng các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Estonia với mối đe dọa đối với nước này ở mức cao nhất mọi thời đại", Sky News đưa tin.

Máy bay trực thăng xâm nhập Estonia diễn ra vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh NATO lớn ở Madrid, Tây Ban Nha, dự kiến được tổ chức vào ngày 29/6. Các thành viên NATO dự kiến sẽ thảo luận về cách khối có thể tăng cường sức mạnh để đối phó với hành động quân sự của Nga vào Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu cho rằng, sự mở rộng của NATO gây ra mối đe dọa đối với Nga.

Vào tháng 5, Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO vì lo sợ Nga sau khi một máy bay trực thăng Mi-17 của Nga đã xâm nhập không phận nước này nhưng đó không phải là một hành động khiêu khích nghiêm trọng.

Đầu tuần này, Lithuania, một thành viên của NATO và Liên minh châu Âu, đã từ chối cho phép thép và nguyên liệu quặng sắt của Nga đi qua lãnh thổ của mình đến vùng Kaliningrad của Nga, đồng thời nói với Moscow rằng họ sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt của EU nếu làm vậy.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2, EU đã cấm các nước thành viên cho phép một loạt mặt hàng xuất khẩu của Nga - bao gồm than đá, kim loại, vật liệu xây dựng và hàng hóa công nghệ - vào khối.

Nikolai Patrushev, thư ký Hội đồng An ninh Nga, cho biết quyết định phong tỏa hàng hóa "sẽ có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến dân số Lithuania". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem