Trực thăng quân sự rơi tại đảo Phú Quý

Đỗ Châu - Ngọc Phạm - Nguyễn Đức Thứ năm, ngày 26/03/2015 11:26 AM (GMT+7)
Vào khoảng 9h30 sáng nay (26/3), một chiếc trực thăng quân sự Mi8 đã gặp sự cố khi đang hạ cánh xuống sân bay Phú Quý (thuộc huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận).
Bình luận 0

14h30: Thiếu tá Vũ Thọ Sinh - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Phú Quý cho biết​, một đoàn khảo sát thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân đã có mặt tại huyện đảo Phú Quý và đang thu thập thông tin để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Cũng theo Thiếu tá Sinh, 3 chiến sĩ bị thương hiện đã xuất viện. "Mọi người đang chuẩn bị và dự kiến khoảng 16h hôm nay sẽ đưa các chiến sĩ vào lại đất liền", Thiếu tá Sinh nói.

Thông tin ban đầu, trên trực thăng lúc đó có 8 người, gồm 4 thành viên phi hành đoàn và 4 người trong tổ tìm kiếm cứu nạn.

img

 Sau tai nạn, phần đuôi máy bay đứt rời và văng ra xa 

Trao đổi với PV, bác sĩ Bùi Đình Lĩnh - Giám đốc Bệnh viện Quân y Phú Quý xác nhận thông tin có 8 người trên chiếc trực thăng gặp nạn. Đồng thời cho biết, có 3 người bị thương và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

11h30: Theo nguồn tin từ Bệnh viện Quân dân y Phú Quý, sức khỏe của tất cả các thành viên trên Mi8 đều ổn định, có thể nói chuyện cùng mọi người.

Trước đó, trao đổi nhanh với PV Dân Việt, ông Tạ Minh Nhựt, Phó Chủ tịch huyện Phú Quý cho biết: "Trực thăng bị rơi khi ở độ cao chỉ khoảng 10m so với mặt đất và vị trí rơi nằm trong sân bay quân sự. Hiện trường cũng đã nhanh chóng được lực lượng chức năng phong tỏa".

Quan sát hình ảnh của chiếc Mi8 nói trên sau tai nạn, phần đuôi máy bay đứt rời và văng ra xa.

img  Mảnh vỡ từ chiếc máy bay văng ra xa 

Ông Đỗ Minh Viên, Ủy viên thường trực HĐND huyện Phú Quý (Bình Thuận) cho biết, khi máy bay đáp xuống gần sân bay (cách khoảng 5-10m) thì bị trục trặc kỹ thuật, rơi tự do. Máy bay bị gãy phần đuôi.

Ngay khi xảy ra sự việc, lực lượng cứu hộ đã có mặt hiện trường, tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Hiện 3 chiến sĩ bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân y huyện Phú Quý. Các bác sĩ đã chụp X-quang, kiểm tra tình trạng từng người để điều trị.

“Tôi vừa đi thăm các chiến sĩ ở bệnh viện về. Sức khỏe các chiến sĩ đã dần ổn định. Một chiến sĩ bị thương nhẹ ở phần đầu, hai chiến sĩ còn lại bị thương nhẹ ở chân”, ông Viên nói.

img Vụ máy bay gặp nạn thu hút sự chú ý của người dân 

Ông Viên cho biết thêm, hiện tại, lãnh đạo bệnh viện đang chờ Bộ Tư lệnh Không quân ra đưa các chiến sĩ vào đất liền.

Được biết, chiếc máy bay Mi8 7850 gặp nạn thuộc đoàn bay 937 chuyên làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Khi tổ máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay Phú Quý thì bất ngờ gặp tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 7h45 sáng 7.7.2014, trong khi đang bay huấn luyện thả dù tại khu vực sân bay Hòa Lạc, máy bay Mi 171 số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân 916 - Sư đoàn Không quân 371 đã bị cháy động cơ, rơi tại thôn 11, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 19 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong vụ rơi máy bay này.

Bác sỹ Bùi Đình Lĩnh, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y huyện Phú Quý cho hay, bệnh viện tiếp nhận và cấp cứu cho 3 chiến sỹ trong vụ rơi trực thăng.

Ba chiến sĩ được đưa vào cấp cứu gồm: Trần Văn Thông (SN 1979), Nguyễn Xuân Toàn (SN 1962) và Đồng Văn Vụ (SN 1981). Các chiến sỹ bị thương thuộc trung đoàn 937.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem