Trục vớt lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông

NGUYỄN HỮU Thứ ba, ngày 19/04/2016 06:11 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Tây Ninh vừa chỉ đạo 5 huyện Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu, Trảng Bàng, Gò Dầu phải tổ chức tháo dỡ cọc-chà, trục vớt lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông cùng các kênh, rạch kết nối với sông này, thực hiện liên tục để đảm bảo giao thông thủy, tiêu thoát nước.
Bình luận 0

UBND tỉnh Tây Ninh vừa chỉ đạo 5 huyện Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu, Trảng Bàng, Gò Dầu phải tổ chức tháo dỡ cọc-chà, trục vớt lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông cùng các kênh, rạch kết nối với sông này, thực hiện liên tục để đảm bảo giao thông thủy, tiêu thoát nước. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân ven sông không tái diễn việc cắm cọc-chà chắn giữ lục bình để đăng bắt cá gây ùn ứ lục bình và cản trở tàu thuyền qua lại. Tỉnh cũng giao Sở GTVT Tây Ninh thuê sà lan trục vớt lục bình tại các khúc cua, vị trí ùn ứ lục bình trên sông. 

Những năm gần đây, lục bình phát triển nhanh trên sông Vàm Cỏ Đông đoạn chảy qua tỉnh Tây Ninh. Vào mùa khô do nước chảy yếu, người dân lại cắm nhiều cọc-chà để bắt cá nên lục bình không trôi được và ngày càng phát triển dày đặc. Ở nhiều nơi, lục bình gần như phủ kín mặt sông, gây cản trở phương tiện thủy lưu thông và ô nhiễm môi trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem