"Trùm mạng xã hội" A Tuân tiết lộ vì sao làm liveshow cuối cùng

M.T Thứ hai, ngày 30/12/2019 20:20 PM (GMT+7)
Liveshow “Cuộc đời bá đạo” mới đây tại TP.HCM không chỉ đánh dấu 15 năm hoạt động nghệ thuật của A Tuân mà còn là đêm nhạc cuối cùng của anh với tư cách ca sĩ.
Bình luận 0

Đồng hành với A Tuân là những người thầy, người bạn, người anh em tri kỷ trong suốt hành trình 15 năm làm nghề của anh. Đó là ca sĩ Phi Nhung, Quang Hà, Chu Bin, Nguyên Vũ, Châu Khải Phong, diễn viên Quốc Tường, Lê Dương Bảo Lâm, Lily Chen, Hoa hậu Chương Tiểu Vy, Huỳnh Ái Vy, bé Bảo An...

A Tuân cùng dàn nghệ sĩ “khủng” thực sự đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc  mãn nhãn và mang đậm dấu ấn của “ông trùm mạng xã hội”. Được biết, chính A Tuân đã lên ý tưởng và viết kịch bản cho đêm nhạc, từ những tiết mục riêng cho đến những màn kết hợp của anh cùng các nghệ sĩ khác.

img

A Tuân từng tâm sự, liveshow “Cuộc đời bá đạo” kỷ niệm 15 năm là đêm liveshow cuối cùng trong sự nghiệp ca sĩ của anh.

Những ca khúc của anh cũng khiến khán giả thích thú, như: “Anh còn nợ em”, “Nụ hôn ly biệt”, “Phận làm con 2”, “Cuộc đời bá đạo”, “Dĩ vãng cuộc tình”. Mỗi lần xuất hiện, A Tuân luôn làm cho khán giả vừa phì cười, hò hét theo anh. Trong liveshow lần này, A Tuân cũng chính thức giới thiệu 2 sáng tác mới “Phận làm con 2” và “Đường về cửa Phật”.

A Tuân từng tâm sự, liveshow “Cuộc đời bá đạo” kỷ niệm 15 năm là đêm liveshow cuối cùng trong sự nghiệp ca sĩ của anh, nhằm gửi lời tri ân đến những ân nhân của cuộc đời mình. Đêm nhạc này để nhắc nhớ là dù ở vai trò nào thì A Tuân vẫn là một con người đầy đam mê, đầy chất "Cuộc đời bá đạo". Đây cũng là đêm để A Tuân khẳng định sức ảnh hưởng và vị thế của mình, của người đi tiên phong trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội.

Sự xuất hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung ở thời điểm gần cuối chương trình khiến khán phòng trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Cô song ca cùng A Tuân bài “Duyên kiếp” và gửi đến khán giả 2 ca khúc “Nụ hồng mong manh”, “Thanh xuân em đợi”. Trong phần giao lưu sau đó, nữ ca sĩ hóm hỉnh tiết lộ lý do A Tuân không đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp là bởi đã quá giàu có. 

img

Quang Hà song ca cùng A Tuân.

img

Phi Nhung hóm hỉnh nói rằng A Tuân "không đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp là bởi đã quá giàu có". 

Dù không còn hoạt động với vai trò ca sĩ nhưng chắc chắn, A Tuân sẽ tiếp tục phát triển các dự án xã hội và trích doanh thu từ việc kinh doanh của mình cho quỹ "Cuộc đời bá đạo" nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn hay những người cần được giúp đỡ, cũng như hỗ trợ quỹ tài năng trẻ của NSND Hồng Vân.

A Tuân cho biết, anh cũng đang khá quan tâm vào việc đầu tư phim điện ảnh trong những năm gần đây, nên có thể sẽ lấn sân sang lĩnh vực đầu tư điện ảnh trong năm 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem