Trùm Taliban bị truy nã có cơ hội thành… Tổng thống

Thứ bảy, ngày 14/07/2012 06:12 AM (GMT+7)
Dân Việt - Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai mới lên tiếng kêu gọi thủ lĩnh Taliban Mullah Mohammad Omar từ bỏ ngay các chiến dịch vũ trang. Đổi lại, nhân vật này có thể chạy đua tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới.
Bình luận 0

Ông Karrzai khẳng định, thủ lĩnh Taliban Mullah Mohammad Omar – một trong những đối tượng bị truy nã gắt gao nhất thế giới – có thể lên nắm quyền lãnh đạo đất nước nếu nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân.

img
Mullah Mohammad Omar

Tuyên bố trên được coi là động thái mới nhất trong hàng loạt nỗ lực đàm phán, thương lượng của ông Karzai nhằm đẩy lùi các hoạt động nổi dậy chống lại chính phủ.

“Mullah Mohammad Omar có thể ở bất cứ đâu thuộc đất nước Afghanistan. Ông ta có thể mở văn phòng chính trị cho riêng mình, nhưng với điều kiện phải từ bỏ vũ khí”, Tổng thống Karzai phát biểu.

“Ông ấy có thể thành lập đảng chính trị với những người bạn, hoạt động chính trị và trở thành ứng cử viên của cuộc bầu cử tổng thống”.

“Nếu nhận được lá phiếu ủng hộ của đông đảo cử tri, ông ấy sẽ nắm quyền lãnh đạo trong tay”.

Mullah Mohammad bỏ trốn hồi năm 2001, sau khi chính quyền Taliban bị lật đổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem