Trung gian

  • Bio-Rad Technology - hãng sản xuất các thiết bị chẩn đoán trong bệnh viện, ngày 3.11 đã chấp nhận bỏ ra 55 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc cho rằng công ty này hối lộ các quan chức ở Nga, Việt Nam và Thái Lan để thu lợi trong kinh doanh.
  • Trước thực trạng phân bón giả, kém chất lượng, nhái nhãn mác vẫn tràn lan ở một số địa phương, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón và chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững.
  • Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 26.5 tuyên bố, Moscow sẵn sàng đối thoại trực tiếp với tân Tổng thống của Ukraine và không cần bất cứ nước phương Tây nào đứng ra làm trung gian.
  • Thừa nhận có nhũng nhiễu trong ngành đường sắt, tuy nhiên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Trần Ngọc Thành khẳng định, tiêu cực này chỉ là một nhóm rất nhỏ, không mang tính đại diện và xuất phát từ bộ máy tổ chức có quá nhiều khâu trung gian.
  • Nhân Ngày sức khỏe thế giới mùng 7.4, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết, năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới tập trung sự quan tâm vào một nhóm các bệnh lây truyền qua côn trùng và các vật chủ trung gian khác.
  • Một nhóm quý bà giàu có ở Hong Kong gần đây tuyên bố rằng họ sẵn sàng bỏ ra 10 triệu đô la Hong Kong (tương đương 27 tỷ đồng) để được dùng bữa với "trai đẹp ngoài hành tinh" Kim Soo Hyun.
  • Các hacker sử dụng tiền trong tài khoản đã bị hack để mua hàng trên các shop online ở nước ngoài, sau đó câu kết với một trung gian để nhận hàng. Lợi nhuận ăn chia thường là 50-50.
  • Chỉ với nhà kho làm nơi trung gian giữ và bày bán đồ giúp người ký gửi mà chàng trai 9X Đỗ Tuấn Hải mang về thu nhập chừng 100 triệu/tháng. Ngoài ra Hải còn làm chủ quán cà phê và hai cửa hàng thời trang.
  • Cuối cùng thì cái sự thật gây lo ngại và đau lòng đã được Bộ NNPTNT thừa nhận với công văn gửi sở NNPTNT các tỉnh, thành cả nước “tiến hành kiểm tra thực trạng nông dân bỏ ruộng hoặc xin trả lại ruộng”.
  • Vốn cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, người nông dân có lẽ là tầng lớp đông đảo nhất khó tiếp cận với xa lộ thông tin. Cho nên có quá nhiều điều họ không hiểu nổi, không giải thích được...