• Mọi người thường có quan niệm, nhưng người béo không chỉ gặp khó khăn trong cuộc sống mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, có nguy cơ mắc các bệnh: tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim mạch.
  • Bước vào căn nhà lụp xụp ở ấp Trường Thắng, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là ông cụ ốm trơ xương ngồi trên ghế và người con gái bệnh tâm thần, nước dãi chảy lòng thòng. 
  • Những ngày nóng nực gần đây khiến không ít người mỏi mệt và tìm mọi cách để làm mát cơ thể. Tuy nhiên, nếu không làm mát đúng cách sẽ gây nhiều tác hại đối với cơ thể.
  • Thấy mặt tự dưng lệch hẳn sang một bên, anh Văn (37 tuổi, Nam Định) chỉ nghĩ đơn giản là do trúng gió. Đến khi đi khám, anh mới ngã ngửa khi biết mình bị u men răng, một nửa xương hàm dưới đã bị phá hủy.
  • Thời tiết chuyển mùa dễ khiến người có thể chất yếu bị nhiễm bệnh... Dưới đây là những món ăn phòng bệnh trúng gió.
  • Sau khi chồng gục xuống, Vân nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu và nói bị trúng gió còn mình thì dọn dẹp nhà, thay quần áo và rửa con dao dính máu.
  • (Dân Việt) - Người bị trúng gió thường có những biểu hiện như mệt mỏi, cơ thể ớn lạnh, đau nhừ cả cơ thể, kèm theo cảm giác buồn nôn; nếu nặng có thể ngất và nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.
  • Nước dừa rất có hại cho sức khoẻ nếu uống nhiều 3 - 4 trái/ngày, nhất là đối với các bệnh nhân suy nhược, huyết áp thấp, người hay lạnh.
  • Ông Lành nước mắt ngắn dài, kể: “Lúc 13 giờ, tôi đi làm, thấy cháu còn vui chơi với thằng anh 4 tuổi, đến 14 giờ về nhà có việc thì thấy cháu nằm úp trên chiếc ghế, người đã lạnh ngắt. Có lẽ cháu trúng gió chứ ngày hôm qua (31.3) trời đã bớt lạnh rồi!”.