Trùng hợp bất ngờ của 2 nam sinh cùng tên Chính, học trường chuyên được tuyển thẳng đại học

Tào Nga Thứ tư, ngày 14/07/2021 07:24 AM (GMT+7)
Một trường chuyên THPT có 2 thí sinh cùng tên được miễn thi tốt nghiệp và tuyển thẳng đại học nhờ thành tích nổi trội. 2 em này có một vài trùng hợp thú vị.
Bình luận 0

2 nam sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT

Mùa tuyển sinh năm 2021 ghi dấu ấn với 144 học sinh giỏi được miễn thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào các trường đại học, cao đẳng năm 2021. Đây là những học sinh đã tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa, Sinh học, Tin học dự thi Olympic quốc tế năm 2021.

Trong số những thí sinh này có 2 em rất đặc biệt đó là Trần Dương Chính và Trần Đức Chính. Hai nam sinh trùng họ và tên này sinh cùng năm 2003, cùng học chung lớp Chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Cả 2 đều là học sinh giỏi và có những thành tích học tập đáng nể.

Trùng hợp bất ngờ của 2 nam sinh cùng tên Chính, học trường chuyên được tuyển thẳng đại học - Ảnh 1.

Đôi bạn Trần Dương Chính (bên trái) và Trần Đức Chính (bên phải). Ảnh: NVCC

Trần Đức Chính từng đạt HCV học sinh giỏi Vật lý khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc bộ năm lớp 10, Giải Nhì vòng 2 học sinh giỏi Vật lý Quốc gia lớp 12.

Trong khi đó, Trần Dương Chính cũng đạt thành tích tương tự. Dương Chính giành HCV học sinh giỏi Vật lý khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc bộ năm lớp 10, HCV kỳ thi Olympic Khoa học tự nhiên năm lớp 10, Giải 3 Quốc Gia môn Vật lý năm lớp 11, HCV Olympic Vật lý châu Âu năm lớp 12.

Trùng hợp bất ngờ của 2 nam sinh cùng tên Chính, học trường chuyên được tuyển thẳng đại học - Ảnh 2.

Dương Chính chọn ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Hai em học chung từ năm cấp 2, thường xuyên cùng nhau tham dự các kỳ thi học sinh giỏi nên khá thân thiết. Trong quá trình ôn luyện học sinh giỏi, 2 em cùng trao đổi bài, chơi thể thao mỗi buổi chiều, đi học chung và chia sẻ với nhau rất nhiều.

Với thành tích đáng nể này, cả 2 em được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Cùng xét tuyển thẳng ĐH Bách Khoa Hà Nội

Thêm điều đặc biệt nữa là Dương Chính và Đức Chính đều chọn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội để tiếp tục chặng đường chinh phục tri thức của mình. Dương Chính chọn khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, còn Đức Chính chọn Công nghệ thông tin: Khoa học máy tính (IT1). Đây đều là những khoa "hot" đình đám của trường và nếu thi tuyển thì thí sinh phải đạt 30 điểm/3 môn mới có khả năng thi đỗ vào trường.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt về đề thi tốt nghiệp THPT năm nay, Trần Đức Chính cho biết: "Khi các bạn đi thi tốt nghiệp còn em ở nhà thì em cảm thấy hơi buồn một chút. Trong thời gian này em tranh thủ thời gian tìm hiểu thêm về ngành học của mình sắp tới. Em có tìm hiểu và đọc qua đề thi năm nay thấy có tính phân hóa cao ở môn Vật lý. Nếu tham dự em nghĩ em chỉ được khoảng 8 điểm thôi".

Trùng hợp bất ngờ của 2 nam sinh cùng tên Chính, học trường chuyên được tuyển thẳng đại học - Ảnh 3.

Trần Đức Chính trong ngày kết nạp Đảng. Ảnh: NVCC.

Nói về lý do chọn ngành IT1, Đức Chính hào hứng: "Sau khi được nằm trong danh sách xét tuyển thẳng, em đã chọn ngành này tại Đại học Bách khoa vì đó là ước mơ thuở nhỏ của em".

Hiện tại, Đức Chính cho biết em đang thấy hồi hộp và hứng thú khi sắp được trải nghiệm cuộc sống sinh viên. Khi xuống Hà Nội học, em quyết định ở trong ký túc xá của trường.

Còn với Dương Chính, trong thời gian các bạn thi tốt nghiệp thì Đức Chính tranh thủ học thêm tiếng Anh và thi bằng lái xe máy. Được biết, Dương Chính học đều các môn. Không chỉ giỏi các môn Khoa học tự nhiên, em còn học tốt các môn Khoa học xã hội và đặc biệt là tiếng Anh. Ngay từ năm cấp 1, 2, Dương Chính đã tham gia các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh. Năm lớp 10, Đức Chính đã giành IELTS 7.5.

Dương Chính tiết lộ lý do chọn ngành học: "Ngoài Vật lý em còn yêu thích Toán, Tin nên thích Công nghệ thông tin, trong đó có Trí tuệ nhân tạo là ngành quan trọng trong thời đại 4.0".

Chia sẻ thêm về sở thích của mình, Dương Chính cho biết em thích các môn thể thao để giữ gìn sức khỏe như bóng rổ, cầu lông, đi xe đạp, chạy bộ... Về tính cách, em tự nhận mình là người trầm tính và ít nói.

Cô Thanh Bình, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Hùng Vương không giấu được niềm tự hào về tất cả học sinh của lớp, đặc biệt là 2 em Dương Chính và Đức Chính.

Trùng hợp bất ngờ của 2 nam sinh cùng tên Chính, học trường chuyên được tuyển thẳng đại học - Ảnh 5.

Cô giáo Thanh Bình bên 2 học sinh xuất sắc của mình. Ảnh: NVCC.

Cô Bình làm chủ nhiệm lớp chuyên này 3 năm và rất hiểu học trò của mình. "Đức Chính là học sinh rất nghị lực. Em luôn cố gắng đạt thành tích tốt trong học tập và vượt qua chính mình. Còn Dương Chính là một học sinh giỏi toàn diện", cô Bình vui mừng và hãnh diện chia sẻ về 2 học sinh xuất sắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem