Trung nguyên
-
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết, Chủ tịch Công đoàn Trung Nguyên Trịnh Ty – người đại diện cho 5.000 nhân viên Trung Nguyên tố cáo bà Lê Hoàng Diệp Thảo “phá hoại” nhằm mục đích chiếm đoạt bằng được Tập đoàn Trung Nguyên là người một nhóm với Huỳnh Vạn Cẩm Tú và Nguyễn Văn Đông để thao túng quyền điều hành Trung Nguyên.
-
Thẩm phán làm việc với phía bệnh viện xác định rằng sức khỏe bà Thảo vẫn có thể tham dự phiên tòa. HĐXX cũng thông báo ấn định lại lịch xử mới vào các ngày 2,3,4 tháng 12 tới.
-
Trung Nguyên của “vua” cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục khẳng định, bà Lê Hoàng Diệp Thảo có hàng loạt các thủ đoạn thâm độc, bịa đặt thông tin sai sự thật nhằm mục đích chiếm đoạt bằng được Tập đoàn Trung Nguyên. Trong khi đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo phủ nhận tất cả những tố cáo của Trung Nguyên và nhấn mạnh, hiện có 5 nhóm lợi ích thao túng Trung Nguyên.
-
Trước phiên tòa phúc thẩm ngày 18/11, cả bà Diệp Thảo lẫn Trung Nguyên đều có những động thái khác nhau để tranh thủ sự đồng tình của dư luận. Không hẹn mà gặp, cả hai đều gửi lời ‘cầu cứu’, phía bà Thảo là cho chính cá nhân và con cái của bà, còn phía Trung Nguyên là cho 5.000 nhân viên của công ty.
-
Trước phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn của mình, ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên) đã yêu cầu xử kín.
-
Vẫn có một Đặng Lê Nguyên Vũ ngày ngày nhận tin từ Trời làm người khác hoang mang nhưng cũng có một Đặng Lê Nguyên Vũ rất đời, vẫn đang miệt mài nghiên cứu để xây dựng một "cà phê thiền" khác biệt nhất, độc đáo nhất và duy nhất...
-
Đặng Lê Nguyên Vũ hẹn tôi ở M'Drắk vào một ngày cuối tháng 10, sau khi tôi ngỏ ý muốn lên thăm anh.
-
Những hình ảnh chụp tại M'Đrắk mới đây thuộc một phần trong bộ sưu tập xe hơi đồ sộ của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ.
-
Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm xét xử ly hôn giữa vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ diễn ra trong ba ngày 29-31/10. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn lại và rời lịch sang ngày 18-20/11 tới đây do bà Lê Hoàng Diệp Thảo vắng mặt tại phiên tòa.
-
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo có đơn yêu cầu tòa xử kín nhằm bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình… Sau khi xem xét đơn yêu cầu của bà Thảo thì HĐXX quyết định xử kín.