Trừng phạt triều tiên
-
Nga và Trung Quốc một lần nữa tìm cách gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu tượng, hải sản và hàng dệt may của Bình Nhưỡng cũng như nới mức giới hạn nhập khẩu xăng dầu tinh chế.
-
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11.4 vừa nói về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 3 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và lệnh trừng phạt với Triều Tiên, hãng tin Reuters đưa tin.
-
Tổng thống Mỹ Trump đột ngột thông báo huỷ bỏ một số trừng phạt bổ sung nhằm vào Triều Tiên. Lý do được cho rất bất ngờ: Vì quý nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
-
Các nhà đàm phán Triều Tiên tin rằng họ có thể nhận được một cái gì đó từ Trump nếu họ đã đưa được Trump đến bàn đàm phán. Họ không tin Tổng thống Mỹ Trump sẽ không thoả hiệp với chiến dịch gây áp lực. Kim Jong Un đã đến Hà Nội để kiểm tra thực hư vấn đề đó.
-
Mỹ đã gia hạn lệnh trừng phạt chống lại CHDCND Triều Tiên, thêm vào danh sách một cá nhân và ba pháp nhân, theo một tuyên bố được Kho bạc Mỹ công bố.
-
Đại sứ Nga cho rằng Hội đồng Bảo an cần xem xét từng bước dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng cam kết phi hạt nhân hóa.
-
Sau Mỹ và Anh Quốc, Canada và Australia tiếp tục có những động thái cứng rắn, giám sát Triều Tiên theo nghị quyết của LHQ.
-
Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ (USCG) đã theo dõi khoảng 200 tàu của Triều Tiên kể từ tháng trước, một phát ngôn viên của Mỹ hôm nay cho hay.
-
Theo một bản báo cáo của Liên Hợp Quốc (LHQ), 2 công ty Singapore đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an (HĐBA) khi cung cấp xa xỉ phẩm tới Triều Tiên.
-
Giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc là quốc gia duy nhất có thể ngăn Triều Tiên trở thành cường quốc hạt nhân toàn diện. Tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ không tiến hành bước đi đó, cho dù điều này đồng nghĩa với việc Mỹ có thể tấn công Triều Tiên.