"Trung Quốc chê bóng đá Việt Nam nghèo, họ giàu đã làm được gì?"

Thứ bảy, ngày 24/07/2021 17:10 PM (GMT+7)
Cựu tuyển thủ Vũ Như Thành cho rằng, dù bóng đá Việt Nam không được đầu tư nhiều về kinh tế như Trung Quốc nhưng chúng ta lại đạt được khá nhiều thành công thời gian qua.
Bình luận 0

Chiều 1/7, tại Malaysia đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Những lá thăm may rủi đã đưa ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Oman và một cái tên nhận được rất nhiều sự chú ý là ĐT Trung Quốc.

Không quá bất ngờ khi truyền thông Trung Quốc giành rất nhiều sự quan tâm tới ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo. Mới đây, tờ Sina của Trung Quốc đã có bài viết châm biếm mạnh mẽ bóng đá Việt Nam. Ngay từ tựa đề, tờ báo này đã tỏ vẻ thượng đẳng: "Nghèo mạt rệp! Bóng đá Việt Nam muốn nhập tịch thủ thành người Czech, nhưng chỉ trả lương tháng có 10 vạn tệ, bóng đá Trung Quốc vẫn quá mạnh so với họ".

"Trung Quốc chê bóng đá Việt Nam nghèo, họ giàu đã làm được gì?" - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Vũ Như Thành bất bình về tờ nhận định của báo Trung Quốc

Trước nhận định này, cựu danh thủ Vũ Như Thành đưa ra bình luận: "Filip Nguyễn có hạnh phúc hay không nếu về với ĐT Việt Nam thì chỉ tự bạn ấy biết, chứ không phải do báo chí Trung Quốc viết. Tất nhiên nhận định thì mỗi người một ý. Nhưng ở đây, chúng ta tự hỏi vì sao lại có chuyện tờ báo Trung Quốc châm biếm bóng đá Việt Nam như vậy?

Những năm tháng vừa rồi, chúng ta có nhiều thành tích đáng ghi nhận hơn họ, dù không phải trực tiếp chiến thắng ĐT Trung Quốc. Có lẽ vì thế họ mới mỉa mai chúng ta. Còn chuyện nếu Filip Nguyễn khoác áo ĐT Việt Nam hay ĐT Trung Quốc hạnh phúc hơn thì chỉ bạn ấy có thể biết chính xác nhất.

Tất nhiên ai có nhiều tiền hơn thì cũng sẽ có cơ sở để vui. Nhưng tiền bạc không phải điều duy nhất để quyết định có hạnh phúc hay không. Đó là một vấn đề. Một vấn đề khác, đúng là bóng đá Việt Nam không thể đọ về tiền với bóng đá Trung Quốc – rất rõ ràng rồi. Nhưng chúng ta lật ngược lại câu hỏi. Với rất nhiều tiền như thế, cầu thủ Trung Quốc đã làm được gì? Bóng đá Trung Quốc đã làm được gì, hay chỉ là mua về những ngôi sao?".

"Trung Quốc chê bóng đá Việt Nam nghèo, họ giàu đã làm được gì?" - Ảnh 2.

Việt Nam sẽ có 2 trận so tài với Trung Quốc tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Ngày 7/10, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trên sân của ĐT Trung Quốc và ngày 1/2/2022, chúng ta sẽ đón tiếp đối thủ trên sân nhà Mỹ Đình. Đây chắc chắn sẽ là 2 trận cầu vô cùng hấp dẫn bởi mối lương duyên giữa 2 đội bóng đại diện cho 2 quốc gia hàng xóm của nhau.



M.B (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem